Miền Trung chủ động phòng tránh bão số 12

VOV.VN -Các địa phương ven biển miền Trung liên tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển

0

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, các địa phương ven biển miền Trung liên tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động di duyển khỏi vùng ảnh hưởng của bão, tìm nơi trú tránh an toàn. Đồng thời khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh bão, đảm bảo an toàn hồ đập.

Chủ động đưa tàu thuyền về nơi an toàn tránh bão số 12

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, đến 6 giờ sáng nay (2/11), các  địa phương này đã  thông báo, hướng dẫn cho gần 42.245 tàu thuyền với gần 169 ngàn lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 để chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn.


Như tin đã đưa, sáng qua (1/11), tàu cá BĐ 95532 TS của ông Nguyễn Hữu Kha ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, trên tàu có 14 lao động đang hoạt động trên biển, cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận hơn 130 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi. Đến chiều qua, tàu bị nạn đã được 1 tàu cá của ngư dân địa phương tiếp cận, lai dắt vào bờ, dự kiến đến chiều tối nay sẽ vào đến cảng cá Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến sáng nay, tỉnh Bình Định còn  512 tàu với hơn 3.900 lao động đang hoạt động trên ngư trường truyền thống quần đảo Trường Sa, đều đã nắm được thông tin của bão, chủ động tìm nơi trú tránh: “Ngày hôm qua thì đã có một tàu của Bình Định bị hỏng máy được một tàu cá khác đang lai dắt. Dự kiến chiều tối nay có thể cập bờ. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đang đôn đốc kiểm đếm tàu thuyền thông tin  cho tàu thuyền tránh khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời kiểm tra các hồ chứa nước trên địa bàn”.

 Còn tại tỉnh Phú Yên, đến sáng nay còn 196 tàu thuyền với hơn 1.000 lao động đang hoạt động trên biển, tất cả đều đã nhận được thông tin về bão số 12, chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Trong đó  65 phương tiện với gần 570 lao động đánh bắt ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nhận được thông báo bão đã di chuyển vào đảo Song Tử Tây trú tránh.

Thiếu tá Lê Văn Hiền, Trực Ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với việc thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã kêu gọi, hướng dẫn các  hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vũng Rô và Xuân Đài di chuyền lồng bè vào nơi kín gió. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cùng chính quyền  nhân dân địa phương kêu gọi và giúp dân chằng chống neo đậu tàu thuyền lồng bè đã chằng chống neo đậu được 7.089 phương tiện 700 lồng bè nuôi trồng hải sản tại cảng Vũng Rô, vịnh Xuân Đài...

Đến trưa nay (2/11), tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi được gần 1.800 tàu thuyền vào bờ trú ẩn. Hiện, còn  8 phương tiện với 66 lao động đánh bắt trên biển đang trên đường vào bờ tránh trú bão. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên-Huế, yêu cầu các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới lên phương án chủ động động xả nước đưa dần về mực nước đón lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du…

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Hiện nay lực lượng  Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cho các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới, xuống các địa bàn xung yếu phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống, không chủ quan bị động và bất ngờ”./.

15.5874--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]