Một năm khác biệt của Beyoncé

15.5986

Chính những lùm xùm hôn nhân và bài phát biểu rớm lệ ở giải MTV khiến nữ hoàng giải trí da màu có một năm khác biệt, nhiều thành công nhưng cũng đầy nước mắt.

Hơn một thập kỷ từ khi hoạt động riêng và ra album đầu tay năm 2003, Beyoncé là ca sĩ duy nhất có liên tiếp 5 album ra mắt đều thống trị bảng xếp hạng Billboard. Cô giành 17 giải Grammy và là nữ ca sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải âm nhạc này.

Tờ TimesGuardian khẳng định cô là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc đầu thế kỷ 21. Một tour diễn của Beyoncé có doanh thu bằng một bom tấn Mỹ. I Am… World Tour thu về 119 triệu USD năm 2009. Cuối năm 2013, Beyoncé ra album phòng thu thứ năm lấy tên chính mình và trở thành nghệ sĩ đứng đầu danh sách “100 người nổi tiếng” của Forbes.

Năm 2014, lần đầu tiên khán giả được thấy những mặt khác biệt, đời thường và gần gũi của ngôi sao sinh năm 1981.

Lần đầu tiên khóc trên sân khấu

Trong năm qua, Beyoncé tiếp tục gặt hái thành công từ album Beyoncé phát hành giữa tháng 12/2013. Nữ ca sĩ ra mắt trực tuyến album mà không hề có bất kỳ thông tin nào báo trước với truyền thông và người hâm mộ. Sau khi chào đời, album lập tức đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, với gần 830.000 bản được tiêu thụ trong ba ngày. Beyoncé trở thành album quán quân thứ năm liên tiếp của Beyoncé và là album bán chạy nhất trong lịch sử của iTunes Store. Beyoncé cũng được được giới phê bình đánh giá cao.

Phát hành năm 2013, Beyoncé vẫn là album bán chạy thứ hai của năm 2014, chỉ sau 1989 của Taylor Swift. Thành công này giúp Beyoncé trở thành nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2014 với 115 triệu USD, tăng gấp đôi so với thu nhập 53 triệu USD năm 2013, theo thống kê của Forbes. Năm 2014 Beyoncé còn có tour diễn quảng bá cho album Beyoncé và trước đó là tour diễn thế giới Mrs. Carter. Trung bình mỗi đêm trong các tour diễn này mang về cho cô 2,4 triệu USD.

Năm 2014 là năm của Beyoncé chính bởi sự gần gũi của cô với khán giả.

Cây viết âm nhạc Jessica Goodman chia sẻ trên The Huffington Post: “Hai tiết mục hát live (trực tiếp) đáng nhớ nhất của Beyoncé năm 2014 là Drunk in Love quyến rũ ở giải Grammy Awards và XO đẳng cấp tại giải BRIT Awards. Những tiết mục này tiếp tục giúp cô khẳng định vị trí ca sĩ có phong cách biểu diễn trực tiếp tốt nhất hiện nay”.

Trong khi đó, biên tập nhạc Kevin Fallon nhận định trên tờ The Daily Beast: “Tiết mục biểu diễn ấn tượng hơn cả của Beyoncé năm 2014 là phần trình diễn dài 16 phút trong Lễ trao giải MTV Video Music hồi tháng 8”. Trên sân khấu MTV, nữ ca sĩ hát liên khúc các bản nhạc gồm Drunk in Love, Partition, Pretty Hurts, FlawlessXO, đều là những bản hit từ album Beyoncé.

Bình luận về tiết mục, Kevin Fallon viết: “Đó là tiết mục quyến rũ, hài hước, phiêu lạ và mang đậm quyền lực nữ giới. Tiết mục đó khiến những ca sĩ trẻ khác từ Taylor Swift, Nicki Minaj đến Sam Smith đều trở thành những kẻ chầu rìa, bởi họ không thể đạt đến đẳng cấp như Beyoncé”.

Đặc biệt, cuối phần trình diễn ở MTV Video Music Awards, trong sự vỡ òa phấn khích của hàng nghìn khán giả, Beyoncé dừng vũ đạo và bất ngờ òa khóc. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ rơi lệ trong một sự kiện lớn. Trong gần một thập kỷ biểu diễn sân khấu trước đó, Beyoncé luôn giữ hình ảnh mình như một ngôi sao chuyên nghiệp, không bao giờ thể hiện cảm xúc cá nhân trước công chúng. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ chạm vào nội tâm của thần tượng.

Lần đầu vướng rắc rối hôn nhân

Hồi tháng 5, trang tin TMZ bất ngờ tung ra một đoạn phim ghi hình em gái nữ ca sĩ là Solange Knowles tấn công Jay-Z trong một thang máy còn Beyoncé đứng im nhìn sự việc. Đoạn phim khiến fan đồn Jay-Z không chung thủy và Solange căm ghét chồng chị gái. Thậm chí công chúng đặt giả thiết Beyoncé và Jay Z sẽ ra tòa ly hôn, ở với nhau chỉ vì lợi nhuận chung lớn lao.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ở Hollywood, Beyoncé gặp trục trặc về đời tư. Không ít người cho rằng hình tượng Beyoncé không hoàn hảo như cô vẫn tạo dựng. Gia đình nữ ca sĩ bị cho là không hạnh phúc như người hâm mộ vẫn thấy trên truyền thông.

Beyoncé và Jay-Z cùng bé Ivy trên sân khấu MTV hồi tháng 8.

Tháng 8, giữa đỉnh điểm ồn ào về hôn nhân, Beyoncé cùng chồng con bất ngờ xuất hiện trên sân khấu MTV biểu diễn ăn ý, yêu thương, ngọt ngào. Trong bài phát biểu ngay sau đó, cô gọi Jay-Z là “my beloved” (người thương của em), rồi nức nở rơi nước mắt. Giây phút bày tỏ cảm xúc tổn thương này, vốn khác biệt với một Beyoncé chuyên nghiệp thường thấy, cũng chấm dứt những ồn ào kéo dài gần bốn tháng về đời tư của cô. Từ sau đó, gia đình Beyoncé và Jay-Z lại tiếp tục xuất hiện trên mặt báo hạnh phúc bên con gái.

Trong năm 2014, Beyoncé không chỉ bộc lộ phần nội tâm đa cảm trên sân khấu trước công chúng mà còn cả trong âm nhạc, qua album Beyoncé. Từ khi ra album đầu tiên năm 2003, âm nhạc của nữ ca sĩ da màu luôn thể hiện sự tự tin chắc nịch, dù nói về tình yêu, sự chia tay hay quyền lực nữ giới. Thế nhưng Beyoncé lại là album duy nhất nói về sự bất an. Bản Pretty Hurts, No Angel, Mine hay Jealous đều giới thiệu một người đàn bà không chắc chắn về bản thân, về tình yêu và cả sự băn khoăn liệu mình có được yêu. Đặc biệt trong lời ca khúc Jealous, Beyoncé hát như một sự dày vò nội tâm.

Trong gần hai thập kỷ hoạt động âm nhạc, Beyoncé đã cống hiến cho công chúng mồ hôi, nước mắt. Năm qua, người hâm mộ đã nhìn thấy nước mắt thật của Beyoncé, khía cạnh đó được không ít người nhận định quan trọng với họ hơn cả và cho thấy thần tượng cũng có những khoảnh khắc giống như khán giả thông thường.

Vũ Văn Việt

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]