Một thuyền viên bị tai biến trên biển được cứu hộ thành công

0
(ĐSPL) – Một thuyền viên đang hành trình trên biển, bất ngờ tăng huyết áp và liệt nửa người đã được lực lượng cứu nạn Hàng hải Việt Nam đưa vào bờ cấp cứu thành công.
Tin tức từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 9h30 ngày 25/11, trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp của tàu cá QT- 90036Ts do ông Hồ Duy Đào (Quảng Trị) làm chủ tàu.

Phóng to

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu có thuyền viên gặp nạn. Ảnh: T.H
Theo đó, trên tàu cá có thuyền viên Phạm Văn Triển (55 tuổi, Quảng Trị) bất ngờ tăng huyết áp, tê liệt 1 cánh tay, 1 chân và méo miệng, có thể bị tai biến mạch máu não, tại vị trí có tọa độ 20 - 26N & 107 - 18E, cách Hải Phòng 36 Hải lý về hướng Đông Nam.

Phóng to

Cán bộ y tế tiếp cận cấp cứu ngay thuyền viên. Ảnh: T.H
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu QT- 90036Ts chạy về Hải Phòng. Đồng thời, trung tâm hướng dẫn các thuyền viên trên tàu thực hiện biện pháp sơ cấp cứu y tế ban đầu cho bệnh nhân và điều động ca nô cứu nạn 06 đi cứu nạn khẩn cấp.
Đến gần 12h cùng ngày, ca nô 06 đã tiếp cận tàu QT- 90036Ts, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Lúc này, tình trạng của ông Triển diễn biến xấu, bị liệt nửa người, sức khỏe rất yếu và phải thở bằng ô xy.
Đến 14h, chiếc ca nô 06 cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I. Ông Triển lập tức được chuyển vào Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.
CHI NGUYỄN (TỔNG HỢP)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]