Nâng cao khả năng Anh ngữ trong hè

Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, mùa hè còn là khoảng thời gian lý tưởng để bổ sung thêm những kiến thức hữu ích cho riêng mình. Bài viết dưới đây nhằm mục đích chia sẻ các yếu tố cần thiết giúp bạn nâng cao khả năng Anh ngữ trong hè.

0

Xác định mục tiêu: Bạn muốn giao tiếp trôi chảy, tăng từ 450 lên 600 điểm TOEIC hay chỉ đơn giản là củng cố lại các điểm ngữ pháp? Tại sao bạn cần phải làm điều đó? Hãy thành thật trả lời những câu hỏi trên và nên đặt mục tiêu “vừa tầm với”, không quá xa vời để rồi dễ dàng mất đi động lực phấn đấu.

Lên kế hoạch hợp lý: 3 tháng là khoảng thời gian khá dài nhưng nếu không có kế hoạch cụ thể, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đừng vô tình biến kỳ nghỉ hè lý tưởng thành “nỗi ám ảnh” của chính mình chỉ vì không có kế hoạch phù hợp.

Lập bảng phân phối thời gian học và chơi hợp lí chưa bao giờ thừa.

Một bản kế hoạch thường liệt kê các đầu mục công việc cần triển khai, thứ tự ưu tiên, các mốc thời gian bắt đầu/kết thúc, sự hỗ trợ của những người xung quanh. Đây là kim chỉ nam giúp bạn luôn đi đúng hướng và hiệu quả.

Tìm và lấp những “lỗ hổng” kiến thức: Năm học qua, chắc hẳn có vài điểm ngữ pháp khiến bạn thấy mù tịt, nhưng vẫn “làm ngơ” do còn nhiều môn học khác đang chờ đợi. Hãy tranh thủ thời gian này để tìm hiểu và ôn lại những kiến thức cơ bản. Bạn đâu muốn những “lỗ hổng” ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến tinh thần và kết quả học tập của mình phải không?

Tham gia một nhóm học tập nhỏ: Còn gì tuyệt hơn khi bạngặp được người cùng chí hướng với mình. Việc làm quen và kết thân với nhóm bạn có chung sở thích học tiếng Anh sẽ giúp bạn có thêm động lực để học tập và rèn luyện hiệu quả ngôn ngữ này.

Học nhóm luôn tạo cho bạn động lực và không khí vui vẻ, gắn kết mối quan hệ bạn bè.

Hiện nay có rất nhiều CLB tiếng Anh hoạt động dưới hình thức các nhóm nhỏ, thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn nhau. Địa điểm họp nhóm thường là các quán cafe yên tĩnh. Nếu muốn tham gia, bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc được sự giới thiệu của một trong số thành viên của nhóm (nếu có sẵn mối quan hệ).

Hãy cho bản thân thấy sự tiến bộ của bạn: Tạo mọi cơ hội để bạn thể hiện được sự tiến bộ của mình. Nếu bạn đang học lớp giao tiếp, sao không thử giành thời gian trò chuyện với người nước ngoài, tình nguyện viên hướng dẫn các điểm du lịch cho du khách quốc tế… Riêng những bạn có vốn tiếng Anh khá có thể tham gia chương trình tình nguyện viên / thực tập sinh quốc tế được tổ chức định kỳ hàng năm để chứng tỏ bản lĩnh và sự tự tin. Nếu làm tốt, hãy tự thưởng cho mình những món quà đặc biệt nhằm khích lệ tinh thần của mình nhé.

Tìm kiếm công việc làm thêm phù hợp: Dịch thuật, phục vụ, trợ giảng... là một vài việc làm thêm học sinh/sinh viên thường chọn trong hè. Những công việc này vừa tạo ra môi trường rèn luyện Anh ngữ lý tưởng, vừa mang đến cho bạn số tiền “rủng rỉnh” đủ để chi trả các khoản phí trong học tập. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện với những bạn năng động, thích trải nghiệm và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Cuối cùng, đừng quá khắt khe với bản thân và cũng đừng nuông chiều quá mức. Hãy lập một kế hoạch hoàn hảo cho mùa hè và nghiêm túc thực hiện để có kỳ nghỉ hè thú vị và đầy ý nghĩa.

Trải nghiệm khoảnh khắc hè tuyệt vời cùng Học viện Anh ngữ EQuest trong tháng 6.

Nội dung chương trình Join Summer Classes - Win Summer Trips:

Từ 1/6 - 17/6/2013, khi đóng phí khóa học tiếng Anh bất kỳ tại EQuest TP. Hồ Chí Minh, khách hàng sẽ có cơ hội khám phá đất nước Việt Nam qua các chuyến du lịch hấp dẫn:

1 giải nhất: 1 chuyến du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc dành cho 2 người (3 ngày 2 đêm, khách sạn 4 sao), trị giá 10 triệu đồng.

1 giải nhì: 1 chuyến du lịch Nha Trang - Vinpearl Land dành cho 2 người (4 ngày 3 đêm, khách sạn 3 sao), trị giá 6 triệu đồng.

3 giải ba: 1 chuyến du lịch Mũi Né - Phan Thiết dành cho 2 người (2 ngày 1 đêm, khách sạn 3 sao), trị giá 4 triệu đồng.

Chi tiết về chương trình vui lòng truy cập: http://equest.edu.vn/

Tư liệu: EQuest

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]