Trong một cuộc họp báo, Phòng thí nghiệm Jet Propulsion cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu Mặt Trờikhoảng cách gần, NASA sẽ phóng tàu thăm dò “Solar probe+” vào trước năm 2018.

Mặt Trời sẽ được nghiên cứu ở khoảng cách gần chưa từng thấy. Nguồn: Internet

“Solar probe+” có thể tích như một chiếc xe hơi nhỏ, có nhiệm vụ đi vào tầng khí quyển Mặt Trời cách bề mặt Trái Đất khoảng 6,4 triệu km và thực hiện thăm dò những khu vực mà trước kia các tàu thăm dò không gian khác chưa thực hiện được.

Dick Fisher, chủ nhiệm bộ phận vật lý Mặt Trời của NASA cho biết, “Solar probe +” sẽ gánh vác hai trách nhiệm, một là thăm dò nguyên nhân tại sao nhiệt độ ở tầng khí quyển ngoài Mặt Trời lại cao hơn nhiệt độ ở bề mặt của Mặt Trời; hai là, nghiên cứu ảnh hưởng của bão Mặt Trời đối với Trái Đất và hệ Mặt Trời.

Để vén bức màn bí mật của Mặt Trời, NASA đã đầu tư 180 triệu USD để thực hiện năm đợt nghiên cứu khoa học, trong đó có việc phóng tàu thăm dò “Solar probe+”.

Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)


Video đang được xem nhiều