Scott sẽ bay lên Trạm không gian quốc tế (ISS) vào tháng 3.2015 và sống một năm trên đó, trong khi Mark sẽ ở lại mặt đất.

Mark sẽ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong suốt chương trình nghiên cứu. Ông cũng sẽ thực hiện những bài tập vận động và ăn những thức ăn dành riêng cho phi hành gia như Scott.

Trong lịch sử du hành vũ trụ của Mỹ, chưa từng có phi hành gia nào sống đến một năm trong không gian, vì nhiệm vụ lâu nhất chỉ kéo dài khoảng 7 tháng.

Scott cho biết ông rất háo hức và mong chờ chuyến đi vào tháng 3.2015. Ông cũng đề nghị lắp đặt một thiết bị cảm biến áp suất vào hộp sọ của mình, để nghiên cứu về chứng suy giảm thị lực của những người phải sống lâu trên không gian.

Ông Craig Kundrot, thuộc chương trình nghiên cứu về con người tại Trung tâm Vũ trụ Johnson (NASA) ở Houston, cho biết họ đã rất may mắn anh em nhà Kelly đồng ý thực hiện nghiên cứu. Vì cả hai không những là cặp sinh đôi có cùng mã gene, mà Mark và Scott đều là những phi hành gia.

Sau khi hoàn thành chuyến du hành kéo dài một năm, Scott sẽ có 540 ngày sống trên vũ trụ trong khi Mark chỉ có 54 ngày. Với sự chênh lênh gấp 10 lần như vậy, ông Kundrot cho rằng đây là một cơ hội hiếm có để nghiên cứu về tác động của con người khi sống quá lâu trên không gian.

10 đề xuất nghiên cứu đã được NASA đồng ý, liên quan đến hệ miễn dịch con người, hệ tiêu hóa, hiện tượng suy giảm thị lực, xơ cứng động mạch v.v…với tổng số tiền tài trợ khoảng 1,5 triệu USD (tương đương hơn 31 tỉ đồng).

Lâm Nguyên (theo Japan Times)