Nấu xôi sắn lá cẩm ăn sáng cho năm mới may mắn

Trời lạnh, ngoài những món ăn sáng như bún miến nước nóng hổi thì xôi cũng là một món ăn sáng phổ biến, ngon và nóng cho sáng năm mới. Hãy cùng chúng tôi làm món xôi sắn lá cẩm nấu bằng nồi cơm điện để năm mới thêm may mắn nhé. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5976
Nguyên liệu

- 1 lon gạo nếp ngon

- 2 khúc sắn luộc/hấp

- 1 nắm lá cẩm

- Đường trắng

- 1 nồi cơm điện nhỏ

- 1 xửng hấp - dùng loại xếp là tiện nhất vì cỡ nồi nào cũng dùng được

 
  • 1

    Lá cẩm rửa sạch, vò nát. Cho lá cẩm vào nồi với 1 lít nước, nấu sôi cho lá ra nước màu rồi để nguội.

    Gạo nếp vo sạch, cho vào nước lá cẩm còn âm ấm tay ngâm 2-4h cho gạo ngấm. Trong quá trình ngâm có thể cho thêm 1 nhúm muối cho xôi được đậm đà.

    Gạo sau khi nhuộm màu và ướp

  • 2

    Sắn hấp/luộc chín. Tách/bẻ thành các miếng nhỏ.

  • 3

    Cho xửng vào nồi cơm điện, đổ nước sôi ngập gần sát xửng. Chớ đổ ngập tới xửng vì nước sôi trào lên sẽ làm phần xôi ở dưới đáy bị nát, cũng đừng cho ít quá kẻo ít hơi nước, hoặc nước cạn làm xôi không chín được. Nước cách mặt xửng chừng 0,5cm là vừa.

  • 4

    Gạo ngâm xong vớt ra để ráo rồi đổ vào xửng. Cho sắn vào trộn cùng rồi dùng đũa xiên vài lỗ từ đáy xửng lên mặt để hơi nước có thể tỏa đều làm xôi chín đều.

  • 5

    Cắm điện và đóng chặt nắp, bật chế độ cook cho nước trong nồi sôi 20 phút thì tắt điện. Để xôi khoảng 5 phút yên trong nồi thì mở nắp nồi ra cho hơi nước thoát đi hết. Dùng đũa đảo đều cho xôi tơi lên. Kiểm tra lượng nước trong nồi còn đủ hay đã cạn gần hết. Nếu thiếu nước, hãy cho thêm.

  • 6

    Lúc này, xôi đã chín dẻo. Tuy nhiên, muốn xôi ngon phải đồ 2 lần thì khi ấy, dù bạn có để nguội xôi cũng vẫn dẻo thơm, không hề bị lại gạo. Sau đó, tiếp tục cắm điện hấp xôi trong 10 phút nữa là được.

    Cuối cùng, trộn đường vào rồi dùng xôi nóng.

Thành phẩm

Xôi sắn lá cẩm tím lịm, bui và thơm ngon sẽ là món ăn sáng tuyệt ngon cho mà xem. Nếu bạn không thích xôi sắn ngọt, hãy trộn vào xôi chút muối rồi rưới mỡ hành lá. Xôi béo ngậy và ngon đến nghiện luôn ấy nhé.

Chúc các bạn thành công & Chúc mừng năm mới!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]