"Nếu không am tường thì tốt nhất là… im lặng"

Sôi động, nhún nhảy, lôi cuốn, đôi khi phấn khích… là những gì dòng nhạc dance thường đem lại cho người thưởng thức nó. Có thể nhạc dance dành cho tất cả mọi người nếu yêu thích nó, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể nắm bắt và thể hiện thành công dance! Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - nhạc sĩ có nhiều ca khúc sẽ được SMĐH thể hiện trong đêm Dance và RnB ngày 20/7 tới.

15.5781

Đêm thi thứ 4 của Sao Mai điểm hẹn 2008 với thể loại nhạc Dance và RnB sẽ diễn ra vào ngày 20/7, chắc hẳn khán giả đang nóng lòng chờ đợi những bước “chuyển mình” ngoạn mục của 12 thí sinh.

Cũng như bao đêm thi khác, việc chọn lựa một ca khúc Dance hay RnB sao cho phù hợp với khả năng là điều mà các thí sinh đều lưu ý. Bởi để trình bày thành công hai thể loại nhạc này, nhất là Dance, rất cần sự hòa quyện giữa giọng hát và những bước nhảy.

Cứ nói đến Dance không có nghĩa là phải nhảy tung sân khấu mà vẫn có sự tiết chế, làm chủ âm nhạc, giai điệu, và lúc này ngôn ngữ hình thể sẽ góp phần tạo nên sự thành công cho tiết mục trình diễn của ca sĩ.

Hiện nay, hát thể loại nhạc sôi động và có lửa phải kể đến ca sĩ Thu Minh. Thu Minh là ca sĩ đã rất thành công với Dance qua những sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh như Chuông gió, Ngày của tôi,…

Từ những yêu cầu nghệ thuật của một đêm thi, từ những khó khăn mà chính những thí sinh sẽ gặp phải khi chọn bài và trình diễn, cũng như suy nghĩ cho một tương lai mới của Dance và RnB tại Việt Nam, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh xoay quanh chuyện sáng tác, biểu diễn thể loại nhạc Dance.

* Là một nhạc sĩ rất thành công với thể loại nhạc dance, theo anh nhạc Việt đã có hẳn một dòng nhạc Dance chưa?

Nhạc Việt (nền ca khúc) lâu nay không phân biệt được thể loại. Người nghe chỉ khái niệm mơ hồ rằng chỉ có 2 dạng: hoặc nhanh, sôi động, hoặc trữ tình sâu lắng. Khoảng vài năm trở lại đây, một lớp nhạc sĩ kế thừa có ý thức rõ ràng hơn về thể loại, và khi ngồi vào đàn hay studio sáng tác, họ xác định ngay tác phẩm của họ là thể loại gì trước khi nó ra với công chúng.

Để có được một bài hát mang một thể loại đặc trưng, phải có một quá trình sáng tác và hòa âm nhất quán, chứ không thể lấy một bài hát bất kỳ của một tác giả rồi chụp lên nó một lớp áo Dance, RnB…

Hiện nay, nhạc Việt đã có phân chia thể loại từ một vài nhóm producer của 2 miền. Tuy nhiên, một vài “con én" chưa thể làm nên mùa xuân, nhạc Việt cần thêm nhiều thời gian. Theo phân tích trên, có Dance Việt chưa? Bạn cũng tự trả lời được mà!

* Theo anh để trình bày tốt một ca khúc dance, ca sĩ phải xử lý như thế nào?

Đầu tiên, người đó phải có năng khiếu riêng về dòng nhạc này. Không ai hát được tốt hết mọi dòng nhạc. Năng khiếu riêng đó là: giọng hát khỏe, khả năng làm chủ tiết tấu, ngoại hình và vũ đạo đẹp.

Tất cả các yếu tố này quan trọng như nhau. Ngoài ra, người đó phải nghe thật nhiều thể loại này để tự rút ra một "bí kíp" riêng của dòng nhạc, và phải để nó thấm thật sâu vào trong vô thức! Chứ nếu không sẽ thành người hát nhạc "thể dục nhịp điệu" ngay!

* Có nhiều người cho rằng hát nhạc dance không khó, chỉ cần biết vũ đạo là được? Anh nghĩ sao về điều này?

Ai nói câu đó thì người đó là vận động viên thể dục nhịp điệu!....(cười)

* Theo anh, sáng tác một ca khúc theo thể loại dance khó nhất ở điểm gì?
 

Như tôi đã nói ở trên, sáng tác nhạc dance hay bất kỳ thể loại nào, cũng cần sự nhất quán giữa sáng tác và hòa âm. Anh làm sao mà khi bài hát ấy ra đời, người ta không thể nào phối khác đi được.

Giai điệu, tiết tấu và hòa âm gắn chặt trong sự hoàn thiện về thể loại. Và như vậy, việc sáng tác và hòa âm phải tiến hành song song. Không thể hoàn hảo nếu như anh viết giai điệu trước rồi nhờ người khác khoác lên lớp áo nhạc dance được.

* Nếu một ca sĩ không có tố chất để hát nhạc dance nhưng phải thể hiện một ca khúc Dance do yêu cầu của cuộc thi, anh có lời khuyên gì nhằm giúp họ hát thành công hơn?

Lẽ thường, nếu mình không am tường cái gì thì tốt nhất là… im lặng! Chứ nếu anh "cố gắng nói nhiều" thì chỉ lộ nhược điểm thôi. Nếu vạn bất đắc dĩ thì đành chọn bài có tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ hát!

* Nhạc dance là một thể loại nhạc du nhập từ nước ngoài, là người sáng tác có bao giờ anh thấy lúng túng để tìm ra nét riêng cho ca khúc của mình?

Tất cả các thể loại hầu hết đều du nhập từ nước ngoài chứ không riêng gì Dance. Phong cách riêng của một nhạc sĩ có được chính từ quá trình sáng tác miệt mài của anh ta, chứ không phải tự nhiên mà có. Đây là một vấn đề tự nhiên, chứ không phải mình cố tạo nên!

* Được biết anh cũng rất thành công với album Café sáng của Hà Anh Tuấn, theo anh ca sĩ trong nước có đủ khả năng để theo đuổi chuyên nghiệp dòng nhạc này?

Theo kinh nghiệm của tôi, các ca sĩ của ta có thừa khả năng chuyên môn để theo, nhưng lại thiếu sự kiên định và bản lĩnh đối đầu với sự hấp dẫn của tiền bạc và công danh, thành ra chỉ một thời gian ngắn, họ bị chính thị hiếu nhận chìm lúc nào không hay, khi tỉnh ra thì không còn thời gian để quay lại "chính đạo".

* Có ý kiến cho rằng, người Việt muôn đời cũng không thể có nhạc RnB đúng chất và không có ca sĩ nào hát đúng tinh thần nhạc RnB. Anh nghĩ sao về điều nay?

Âm nhạc ngày nay đừng nói đến chuyện phải đúng “thể loại", mà là sự pha trộn nhiều thể loại với nhau, cốt yếu để đem lại hiệu quả mới mẽ. Nếu anh nghĩ như thế thì có khác nào anh tự "bó giò" mình rồi!

Một vấn đề nữa là bất kỳ một dòng nhạc nào khi du nhập vào bản địa ít nhiều phải bị “địa phương hoá" đi, chứ làm gì còn giữ nguyên tinh thần gốc?

* Với tư cách một người sáng tác, anh nghĩ sao về những giọng ca trẻ và hiện tượng thiếu ca khúc hay hiện nay?

Hiện tượng thiếu ca khúc hay, thoạt nghe thì có vẻ bi quan, nhưng phân tích kỹ không có gì khó hiểu. Tất cả những album gần đây được đánh giá tốt và những bài hát trong các album đó đều được đo ni đóng giầy, phần lớn chỉ phù hợp với chính ca sĩ đó, nếu một thí sinh nào đó chọn bài trong những album này để dự thi thì khó mà thể hiện thành công, thậm chí còn bị phản tác dụng.

Điều này rất khác biệt so với vài năm trước, khi một bài hát viết ra không nhầm riêng cho ca sĩ nào cả, ai cũng có thể hát được, nó phổ thông hơn. Tôi thật sự lo âu cho thí sinh chọn bài "Vòng xoay" trong album Café sáng. Bài này không phải là một bài phổ thông. Chẳng hạn như các bài trong album "Những ô màu lập phương", nếu thí sinh chọn thi thì sẽ ra sao?

* Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ nếu muốn thành công?

Hãy lượng sức mình bằng cách chọn bài thích hợp!

* Cảm ơn nhạc sĩ! Chúc anh thành công hơn nữa.

Rõ ràng nhạc Dance hay bất cứ thể loại nào cũng vậy, rất cần một cuộc “dấn thân” thật sự thì mới có cơ may thành công. Ca sĩ không thể giỏi tất cả ở mỗi thể loại, nhưng sự thông minh và chọn bài phù hợp là điều sẽ giúp họ hạn chế được những khuyết điểm khi trình bày một ca khúc.

Ca sĩ trẻ hôm nay có tài nhưng chưa thật sáng suốt để bước đi trên con đường nghệ thuật nhiều “chông gai”! Vốn dĩ âm nhạc chỉ là cuộc chơi dành cho những ai có bản lĩnh và biết sáng tạo...
 
Theo Giai Điệu Xanh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]