Ngành du lịch Campuchia đã có bước khởi sắc

15.6178
Theo báo cáo thống kê hàng tháng của Bộ Du lịch Campuchia, số du khách quốc tế tới nước này trong 8 tháng đầu năm nay đạt trên 1,4 triệu người, tăng 1,39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng du khách tới Campuchia bằng đường bộ và đường biển đều gia tăng đáng kể.
 
Tính riêng trong tháng 8, Campuchia đã đón 171.670 du khách, tăng gần 10% so với cùng năm 2008 (156.090 người).
 
Báo cáo cho biết số du khách tăng, nhưng doanh thu của ngành "công nghiệp không khói" vẫn thấp hơn rất nhiều so với những năm trước đó, vì thời gian lưu lại của du khách ngắn và mức độ chi tiêu cũng giảm do đời sống khó khăn hơn bắt nguồn từ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Lượng du khách từ Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á - nguồn doanh thu chính cho hệ thống dịch vụ khách sạn - đã giảm mạnh.
 
Việt Nam đứng đầu trong số các nước có lượng khách du lịch sang Campuchia nhiều nhất trong năm 2009, nhưng du khách Việt Nam thường chỉ lưu lại 2-3 ngày và chi tiêu ít hơn nhiều so với du khách phương Tây.
 
Theo ông Kong Sopheareak, Vụ trưởng Vụ Thông kê và Thông tin Bộ Du lịch Campuchia, ngành du lịch nước này có thể lấy lại đà tăng trưởng vào năm 2010, khi đó lượng du khách từ các nước phát triển sẽ gia tăng trở lại do nền kinh tế phục hồi sau khủng hoảng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]