1. Dành nhiều thời gian cho gia đình chồng trong dịp Tết đầu tiên:

Bạn nên phân chia thời gian ăn Tết ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ cho hợp lí. Tranh thủ những ngày gần tết, dọn dẹp lau chùi nhà cửa để lấy lòng mẹ chồng. Mua sắm chuẩn bị đồ tết đầy đủ, nhất là muối, gạo, giấy cúng, nhang đèn. Chuẩn bị lương thực cần thiết để đãi khách viếng thăm nhà vì ngày tết các hàng quán thường đóng cửa từ rất sớm.

Dành thời gian dọn dẹp nhà cửa đón năm mới

2. Lựa chọn thông minh quà biếu:

Nên hỏi ý kiến chồng bạn về việc mua quà biếu bố mẹ hai bên. Bạn phải thật khéo léo trong chuyện chọn quà tặng Tết sao cho phù hợp với ngân sách của hai vợ chồng. Các món quà tặng tết tốt cho sức khỏe nên được ưu tiên hơn. Yến Sào giúp tăng cuờng sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Các loại nấm linh chi điều trị bệnh huyết áp, tiểu đường, mỡ máu. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn nhung hươu giúp bổ máu, ăn ngon, ngủ tốt….Tùy theo điều kiện mà bạn chọn quà tặng phù hợp.

3. Gặp gỡ họ hàng bên nhà chồng:

Đây có lẽ là điều nên làm vì sau khi Cưới, cô dâu có thể sẽ ít gặp họ hàng bên nhà trai. Nhân dịp tết này bạn nên đến chào hỏi và biếu quà cũng như lời cám ơn cho ngày cưới của hai bạn.

4. Tìm hiểu văn hóa Tết nhà chồng:

Nàng dâu khôn khéo nên tìm hiểu về phong tục ăn Tết ở nhà chồng, bạn không thể mang văn hóa nhà mình vào nhà chồng được. Việc hỏi trước mẹ chồng về sinh hoạt ngày Tết của gia đình, không những làm theo đúng ý mẹ chồng mà còn giúp bạn trở thành nàng dâu thảo nữa đấy.

5. Lì xì mừng tuổi bố mẹ:

Ngoài quà biếu tặng bố mẹ vào dịp tết, con cái nên trích thêm một phần tiền lì xì may mắn cho bố mẹ của mình. Dù ít hay nhiều thì đó cũng là tiền mừng tuổi bố mẹ. Cũng có gia đình, con cái sẽ lì cho bố mẹ một số tiền, tiền này bố mẹ sẽ dùng lì xì lại cho con cháu trong gia đình, góp phần tạo thêm không khí ngày tết.