Ngừa thai và những sai lầm cần tránh

Lâu nay, các phương tiện thông tin đại chúng và sách báo có nói nhiều đến vấn đề giữ gìn sức khoẻ sinh sản nhưng nhiều người vẫn còn mơ hồ với những kiến thức quan trọng cơ bản này. Thậm chí, những phụ nữ đã lập gia đình cũng không biết rõ. Hi vọng những thực tế do các chuyên gia đưa ra sẽ phần nào giúp chị em có cách tự bảo vệ mình tốt hơn.

15.6018

Tôi sẽ không có thai khi quan hệ vào đúng những ngày "đèn đỏ"

Nhiều phụ nữ tin rằng quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ trong những ngày ấy hoặc tuần đầu và tuần cuối của chu kỳ sẽ không thể có thai. Thực tế, rất nhiều phụ nữ dễ mang thai ở giai đoạn này, thậm chí nguy cơ còn cao hơn những ngày khác trong tháng. Một thực tế khác cần biết là tinh trùng có thể sống sót 5 ngày trong cơ thể phụ nữ.

Cho con bú có thể ngừa thai

Sự rụng trứng và có kinh dường như không xảy ra khi bạn cho con bú thường xuyên nên bạn sẽ dễ bị rụng trứng mà không hề biết. Vì vậy, bạn vẫn có thể mang thai trong thời kỳ này. Thế nên, các bác sĩ khuyên chị em nên chờ 1 năm sau khi sinh con để mang bầu.

Xuất tinh bên ngoài sẽ không thể "dính" bầu

Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Bạn vẫn có thể mang thai khi đối tác xuất tinh bên ngoài cơ thể bạn. Bởi lẽ, trước khi các "tân binh đổ bộ", một số lượng nhỏ "chất bôi trơn" đã có chứa tinh trùng. Thực tế: Bất cứ sự thăm viếng nào của "đèn dầu" vào vùng kín phụ nữ cũng có thể khiến chị em mang bầu, kể cả khi chàng luôn "cho ra ngoài".

Rửa kỹ vùng kín sau khi làm "chuyện ấy" sẽ khó có thai

Thật khó có thể tin rằng đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều cô gái tin rằng cách này là an toàn và đảm bảo ngừa thai tốt. Hành động thụt rửa vùng kín hay tắm dưới vòi hoa sen sau khi quan hệ không có chút tác dụng nào trong việc kế hoạch hoá vì tinh trùng đã tìm được tới trứng mất rồi.

Quan hệ lần đầu sẽ không thể có em bé

Nếu bạn bắt đầu vào chu kỳ, bạn có thể "dính" ngay lập tức. Nhìn chung, các cô gái trẻ có khả năng sinh sản tốt hơn nhiều những phụ nữ lớn tuổi nên họ dễ có thai hơn. Lời khuyên ở đây là đừng tin lời bạn trai nếu anh ta có "khua môi múa mép" rằng bạn sẽ không thể mang thai khi chỉ quan hệ có 1 lần. Nên nhớ, bạn vẫn cần kiên quyết dùng biện pháp bảo vệ và tốt nhất là nói "không" với tình dục khi mối quan hệ chưa có gì chắc chắn.

Chỉ mới có 1 lần quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ

Bạn cần hiểu rõ, chỉ 1 lần bất cẩn cũng có thể mang thai, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay virus HIV. Tình dục an toàn chính là cách các bạn gái tự bảo vệ sức khoẻ sinh sản và khả năng làm mẹ của mình trong tương lai.

Quá lớn tuổi không thể mang thai được

Khi nào còn thấy kinh tức là bạn vẫn còn khả năng mang thai. Cho dù thực tế là những phụ nữ lớn tuổi khó đậu thai hơn nhưng bạn vẫn phải dùng các biện pháp bảo vệ nếu không muốn sinh thêm. Theo các chuyên gia, sau một năm không thấy kinh, chị em mới có thể quên đi các biện pháp ngừa thai và thoải mái tận hưởng "chuyện ấy" mà không phải lo lắng.

Không thường xuyên quan hệ thì không cần uống thuốc tránh thai thường xuyên

Nếu việc khó biết được khi nào bạn cần sử dụng biện pháp kế hoạch hoá, bạn hãy thử dùng "áo mưa", màng ngăn âm đạo. Cả hai loại này có thể cất trữ được đến khi cần dùng. Bạn có thể dùng thêm chất diệt tinh trùng kèm với bao cao su để tăng hiệu quả tránh thai.

Có nhiều vấn đề về bệnh phụ nữ nên khó thụ thai

Trừ phi bác sĩ nói với bạn rằng bạn không thể mang thai, bạn còn cần đến các biện pháp bảo vệ. Thậm chí, nếu bác sĩ nói rằng bạn "có lẽ sẽ không còn khả năng mang thai" mà không cần phẫu thuật hay điều trị, bạn vẫn phải kế hoạch hoá bằng biện pháp nào đó. Thực tế, kiêng khem hẳn "chuyện ấy" là biện pháp ngừa thai duy nhất có hiệu quả đạt 100%. Còn dùng "áo mưa" là cách duy nhất chống lại các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Theo VTV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]