Người này làm, sao bắt người kia chịu!

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Lê Kim (gọi tắt là Công ty Lê Kim) ở số 114/4 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình-TPHCM, là một xưởng sản xuất ba lô túi xách, tọa lạc trên khuôn viên 2.500 m2 thuê của Công ty Dịch vụ Bay Hàng không VASCO (thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) theo hợp đồng số 1 ngày 25-8-2005.

15.5832
Công ty Lê Kim khai trương và tiếp nhận nhà xưởng đi vào sản xuất ngày 9-9-2005. Do trước đây mặt bằng mà Công ty Lê Kim thuê là xưởng may của Công ty May Công nghiệp Việt Anh, do ông Ngô Văn Trung làm giám đốc, đã chuyển đi nơi khác. Nên khi tiếp nhận nhà xưởng theo hợp đồng với Công ty VASCO, Công ty Lê Kim đã có văn bản gửi Điện lực Tân Bình yêu cầu đổi tên trên hợp đồng mua bán điện sang cho Công ty Lê Kim nhưng Điện lực Tân Bình trả lời sẽ không ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Lê Kim, nếu không thanh toán hết số nợ cũ của Công ty Việt Anh! Đến ngày 30-9-2005, Công ty Điện lực cắt điện làm công ty ngưng hoạt động. Sau khi cắt điện 1 tháng do nhu cầu sản xuất, công ty đã đến Điện lực Tân Bình trình bày nhưng Điện lực Tân Bình vẫn yêu cầu phải đóng hết số tiền điện còn nợ của Công ty Việt Anh thì Công ty Lê Kim mới được sử dụng điện. Do yêu cầu sản xuất nên Công ty Lê Kim buộc phải đóng số tiền 19.165.432 đồng mà công ty không sử dụng.

Thiết nghĩ, hợp đồng thuê mặt bằng của Công ty Lê Kim và Công ty Việt Anh hoàn toàn không liên quan với nhau, thế nhưng từ tháng 2-2006 đến nay, sau khi đã đổi được tên trong hợp đồng mua bán điện, đã nhiều lần Công ty Lê Kim đến Điện lực Tân Bình khiếu nại, đề nghị được hoàn trả số tiền buộc phải đóng trước đây, nhưng vẫn không được giải quyết. Quả là điều quá bất hợp lý!

Lê Thị Kim Phụng (Giám đốc Công ty TNHH TM Lê Kim)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]