Người phụ nữ kiếm 15 triệu đô một năm cho Bugatti

Trung bình cứ hơn một tháng, Anita Krizsan lại bán được một chiếc siêu xe Veyron cho hãng xe Pháp.

15.5915

Nữ nhân viên kinh doanh Anita Krizsan trở thành người bán hàng thành công nhất của Bugatti trên thế giới. Trong một năm, Krizsan đã bán được tổng cộng 11 siêu xe Veyron, với tổng trị giá 15 triệu USD. Gần đây nhất, người phụ nữ này đã bán một siêu xe Veyron Super Sport có giá 2,6 triệu USD.

Chính nhờ thành tích đáng nể này mà Krizsan được các đồng nghiệp đặt cho biệt danh “người phụ nữ 15 triệu đô”.

Nhiều người sẽ băn khoăn về mức thưởng mà người phụ nữ này nhận được khi mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho hãng xe Pháp. Tuy nhiên, thông tin dưới đây có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi Krizsan chỉ nhận được một tấm thiệp Giáng sinh từ CEO của Bugatti, với dòng chữ ghi nhận cô là nhân viên bán hàng chuẩn mực toàn cầu của hãng.

Sự thành công của Krizsan cũng khiến nhiều người tò mò về mẫu xe mà cô đang sử dụng, liệu có phải là một siêu xe Veyron? Câu trả lời đã có ngay sau đó, Krizsan vẫn thường xuyên đến công sở và đi giao dịch với khách hàng trên chiếc Volkswagen Golf màu đen.

Từ đây có thể suy ra hai trường hợp, hoặc Bugatti quá “keo kiệt” khi không trích hoa hồng cho nhân viên của mình, bởi với một siêu xe Veyron có giá bán khoảng 2 triệu USD, mức lợi nhuận mà hãng xe Pháp thu được là rất lớn. Trường hợp khác có thể là Krisan là một người rất tiết kiệm.

Trong thời gian tới, hãng xe Pháp sẽ tiếp tục cho ra mắt một siêu xe đắt giá khác - Bugatti SuperVeyron. Người ta hy vọng sẽ lại thấy một kỷ lục bán hàng mới mà Krizsan sẽ lập ra. Kèm theo đó, mức thưởng dành cho người phụ nữ này sẽ không phải chỉ là một tấm thiệp mừng Giáng sinh.

tuấn ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]