Nghiên cứu ở
loài chim của nhóm
tác giả thuộc trường Đại học Glasgow (Anh) đăng
trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences cho thấy,
những cặp hay lo lắng có nguy cơ chết sớm cao.
Nhóm
nghiên cứu trên cho rằng, điều này có thể là do sự không thoải mái khi
chung sống với người hay bị sợ hãi.
Trưởng nhóm nghiên cứu trên, giáo sư Pat Monaghan nói: “Việc bị
căng thẳng từ bé
có ảnh hưởng không tốt khi đến tuổi
trưởng thành, đặc biệt là rút ngắn tuổi
thọ.”
Ông Monaghan cho biết, tỷ lệ tử vong ở những chú chim không bị stress nhưng có
bạn đời từng bị stress cao gấp 4 lần so với những chú chim bình thường.
Nhóm tác giả trên đã nghiên cứu loài
chim sẻ Australia từ khi chúng có gắn bó
chặt chẽ với bạn đời và đối phó với sự căng thẳng theo cách của con người.
Họ tiêm vào một nửa số chim nghiên cứu loại hormone stress trong hai tuần từ khi
chúng còn non, sau đó nuôi toàn bộ những chú chim này trong môi trường tự nhiên
không có stress.
Kết quả cho thấy những con bị tiêm hormone stress nhạy cảm hơn nhiều khi chúng
trưởng thành so với những con đối trọng.
Sau đó, họ theo dõi những con kết đôi với nhóm bị tiêm hormone stress. Những chú
chim bị tiêm hormone stress và bạn đời của chúng có cuộc sống ngắn ngủi hơn rất
nhiều so với các con khác.
Ông Monaghan kết luận: “Chim cũng như con người, là sinh vật sống một vợ một
chồng và cũng chống đỡ với stress theo cách tương tự.”.
Theo Anh Minh - Vietnam+