Nhà đầu tư Pháp quan tâm tới năng lượng, du lịch

31.2037

Giới đầu tư Pháp kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi từ 2014. Đây là cơ sở để dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào trong nước, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ...

Phát biểu tại buổi hội thảo “Vùng Rhône-Alpes đầu tàu công nghiệp của nước Pháp, tiên phong trong đổi mới công nghệ” hôm qua, ông Bernard Soulage, Phó chủ tịch hội đồng vùng Rhône-Alpes cho biết sắp tới vùng Rhône-Alpes muốn sớm hợp tác với TP HCM trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để cả hai cùng tìm ra những năng lượng không làm ảnh hưởng đến hành tinh.

Rhône-Alpes cũng sẽ hướng tới việc phát triển du lịch, hợp tác về ẩm thực, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, thông qua các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Ông Matthieu Bonnet, Giám đốc Tập đoàn Artelia tin kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trở lại vào năm 2014, sau khi cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông đô thị sẽ được đầu tư mạnh hơn.

"Công ty sẽ tiếp tục hợp tác tại Việt Nam 50 năm tới, ở lĩnh vực môi trường, phát triển đô thị… vì thị trường còn nhiều tiềm năng, lượng lao động trẻ dồi dào và có nhiều tương đồng về văn hóa", ông Matthieu Bonnet chia sẻ.

Việt Nam là thị trường còn rất nhiều tiềm năng, lực lượng lao động trẻ dồi dào và có nhiều tương đồng về văn hóa. Ảnh minh họa.

Lãnh đạo TP HCM cho biết năm 2013, doanh nghiệp Việt và Pháp sẽ tăng cường xây dựng đối tác chiến lược, triển khai nhiều hoạt động về hợp tác thương mại. Hiện Pháp nằm trong top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất thành phố. Số lượng du khách Pháp đến Việt Nam tăng đều qua các năm, riêng trong năm 2011 đạt hơn 10.000 lượt, xếp thứ 9 trong danh sách các nước có khách du lịch đến TP HCM nhiều nhất.

Tính đến tháng 11, kim ngạch thương mại giữa TP HCM và Pháp đạt 658 triệu USD, 122 dự án có vốn đầu tư của Pháp, tổng vốn khoảng 763 triệu USD.

Hồng Châu

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]