Nhan sắc không tuổi của NS Lan Hương “Sống chung với mẹ chồng“

(Kiến Thức) - Ở tuổi 54, nghệ sĩ Lan Hương “Em bé Hà Nội” - người đóng vai mẹ đẻ của Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

15.5859
 Nghệ sĩ Lan Hương "Em bé Hà Nội" vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn bà Bằng - mẹ của Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng". Nhân vật bà Bằng trong phim "Sống chung với mẹ chồng" là người mẹ vô cùng yêu thương con gái và luôn khuyên con phải là một nàng dâu thảo hiền. Ảnh: Đất Việt

 Được biết, nghệ sĩ Lan Hương sinh năm 1963, tại Hà Nội. Mặc dù đã ở tuổi ngoài 50 nhưng ở nữ diễn viên phim "Em bé Hà Nội" vẫn toát lên sự trẻ trung, yêu đời.  Ảnh: Đất Việt

Thường xuyên thay đổi kiểu tóc, lựa chọn cách trang điểm phù hợp và biết cách kết hợp trang phục, Lan Hương trông lại càng trẻ trung hơn. Ảnh: Gia đình và xã hội

 Nữ diễn viên phim "Em bé Hà Nội" vẫn sở hữu làn da mịn màng, gương mặt tươi trẻ. Nhiều người ca ngợi chị là "người đàn bà mang khuôn mặt trẻ thơ". Ảnh: Đất Việt

  Lan Hương khoe nhan sắc không tuổi trong bộ ảnh áo dài được chụp vào cuối năm 2015. Ảnh: Petrotimes

 Nữ nghệ sĩ xuất hiện trẻ trung khi giao lưu với khán giả trong chương trình Bữa trưa vui vẻ năm 2015. Ảnh: Zing

Nhan sắc trẻ đến không ngờ của Lan Hương trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016 từng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Vietnamnet. 

Tháng 10/2016, Lan Hương "Em bé Hà Nội" tự tin làm người mẫu trong một chương trình thời trang ở Hà Nội. Ảnh: Lê Chí Linh 

 Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Lan Hương. Hiện tại, bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" - dự án đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của chị với khán giả màn ảnh nhỏ vẫn đang gây bão dư luận. Ảnh: Vietnamnet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]