Nhật Bản lại có nguy cơ giảm phát

15.5906

Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (trừ thực phẩm) tháng 2 của nước này không tăng lần đầu tiên trong gần 2 năm qua.

Số liệu công bố hôm nay càng kéo Nhật Bản xa khỏi mục tiêu lạm phát 2% mà ngân hàng trung ương nước này (BOJ) đặt ra. Kinh tế Nhật Bản vừa thoát suy thoái quý IV năm ngoái, nhưng đà phục hồi vẫn rất yếu ớt do chi tiêu của người dân và doanh nghiệp còn thấp.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng số liệu trên sẽ gây thêm áp lực buộc BOJ mở rộng chương trình nới lỏng tiền tệ, khi giá dầu giảm khiến lạm phát đi xuống. Tuy nhiên, họ cũng không kỳ vọng việc này sẽ xảy ra nửa đầu năm nay. Do giới chức đã dự báo trước được tình hình lạm phát hạ nhiệt.

Một phụ nữ Nhật Bản đang chọn đồ trong siêu thị. Ảnh: Bloomberg

Các số liệu khác, như chi tiêu hộ gia đình, đã giảm 2,9% hồi tháng 2 so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán lẻ giảm 1,8%, càng tô đậm thách thức mà các nhà hoạch định chính sách gặp phải khi hồi sinh nền kinh tế.

Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống còn 3,5% trong cùng kỳ. Jasper Koll – Giám đốc Nghiên cứu tại JP Morgan cho biết các số liệu này là "giảm phát tốt". Do giá cả đi xuống trong khi lương nhân công lại đang tăng.

"Năm ngoái, lương tăng khoảng 1%. Năm nay, các công đoàn đã đàm phán với doanh nghiệp và lương có thể tăng khoảng 2%. Tức là người dân sẽ có nhiều tiền trong túi hơn. Vì vậy, dù sao việc này cũng có mặt tốt. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho sự phục hồi nhu cầu trong nước", ông cho biết.

Hà Thu (theo BBC)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]