Nhiều thí sinh vuột cơ hội bổ sung nguyện vọng 2 và 3

VOV.VN - Hiện tại, đã xác định được 21/24 đội bóng đã giành vé vào VCK Asian Cup 2019, trong đó có ĐT Việt Nam.

15.6009

Thời hạn cuối để các trường hoàn tất việc nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung đợt đầu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT đã kết thúc hôm 7/9. Tuy nhiên, trước đó nhiều trường đã công bố kết quả xét tuyển NV2 đợt 1. Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM còn công bố: “Hiện tại đã hết chỉ tiêu xét tuyển NV2, kể từ 10h ngày 22/8, trường không nhận các hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2012 nữa”.

Hàng trăm thí sinh Trường ĐH Mở TP HCM đang rất bức xúc vì đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi để tham gia xét tuyển bổ sung. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 20/8 các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển và gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD-ĐT để gửi thí sinh.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chiều 7-9 - Ảnh: Như Hùng.

Thông thường giấy chứng nhận kết quả thi được các trường gửi qua đường bưu điện đến các sở GD-ĐT hoặc gửi cho thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường). Tuy nhiên, Trường ĐH Mở TP HCM lại có quy định riêng. Ngày 15/8 nhà trường gửi đến thí sinh “Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận kết quả”, trong đó yêu cầu thí sinh phải đến trực tiếp trường này nhận giấy chứng nhận kết quả thi. Phụ huynh Đỗ Thành Phương (Nha Trang) bức xúc: “Điều kiện kinh tế của cháu tôi rất khó khăn khi phải vào tận TP.HCM chỉ để nhận giấy báo điểm. Hiện nay thời hạn đăng ký xét tuyển sắp hết, Trường ĐH Mở TP.HCM lại gửi giấy thông báo này làm sao cháu tôi tham gia xét tuyển”.

Theo cán bộ phòng quản lý đào tạo nhà trường, quy định của Bộ GD-ĐT là giấy chứng nhận kết quả thi nếu thất lạc sẽ không được cấp lại. Trong khi các năm trước nhiều thí sinh tự do ghi địa chỉ nhà trọ nên khi trường gửi giấy báo điểm đã bị thất lạc. Nhà trường chỉ gửi thông báo này cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường để tránh thất lạc trong quá trình gửi qua đường bưu điện.

Cán bộ phòng quản lý đào tạo nhà trường nói: “Thí sinh trúng tuyển hoặc kết quả thi dưới điểm sàn chúng tôi đều đã gửi giấy báo qua đường bưu điện. Những trường hợp này nếu thất lạc giấy báo có thể cấp lại. Riêng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường, năm nay có khoảng 1.000 thí sinh và hiện còn giữ hơn 150 giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh này. Thí sinh chưa nhận được hoặc có nhu cầu nhà trường gửi qua đường bưu điện thì liên lạc qua số điện thoại của phòng quản lý đào tạo”. Tuy nhiên rất nhiều phụ huynh lại cho hay họ nhiều lần gọi điện thoại đến trường nhưng đều gặp khó khăn, cán bộ phòng quản lý đào tạo vẫn yêu cầu thí sinh phải đến trường mới giải quyết... hoặc không có người trả lời.

Trước đó, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thương mại cũng thông báo trả giấy chứng nhận kết quả thi và phiếu báo điểm cho những thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Theo đó, nhà trường yêu cầu thí sinh đến trực tiếp trường ở Cầu Giấy, Hà Nội để nhận trong thời gian từ ngày 20/8 – 20/9.

Năm nay Bộ GD-ĐT không quy định các mốc thời gian xét tuyển NV 2, 3 như những năm trước, mà các trường được hoàn toàn tự chủ về thời gian để xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển cũng được mỗi trường làm mỗi kiểu. Thời gian xét tuyển bổ sung năm nay kéo dài đến hết ngày 30/11. Tuy nhiên, cũng chính những quy định mới này lại đang khiến thí sinh thêm hoang mang và bối rối...

Chỉ riêng quy định của các trường về việc nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản photo hoặc bản chính đã tạo ra không ít rắc rối với thí sinh. Một số trường chấp nhận bản sao giấy chứng nhận kết quả thi nhưng nhiều trường chỉ chấp nhận bản chính. Vì thế sau khi nhận giấy chứng nhận kết quả, lẽ ra thí sinh nên photo, công chứng giấy chứng nhận trước khi đăng ký NV2. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng hướng dẫn rõ ràng cho thí sinh về việc này. Thực tế đã xảy ra nhiều nhầm lẫn đáng tiếc, thí sinh chịu thiệt thòi.

Hàng loạt trường ĐH vừa thông báo trả lại hồ sơ xét tuyển của hàng trăm thí sinh do không hợp lệ. Trong đó hầu hết thí sinh bị trả hồ sơ do nộp bản photo giấy chứng nhận kết quả thi vào các trường nhận bản chính. Mới đây, Trường ĐH Thương mại công bố danh sách gần 180 hồ sơ xét tuyển không hợp lệ và cũng đã yêu cầu thí sinh trực tiếp đến phòng đào tạo trường để nhận lại hồ sơ, trong thời gian từ ngày 4 đến hết 10/9. Đây là những thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện đã đăng ký ngành xét tuyển không đúng. Trong khi nhà trường chỉ xét tuyển bổ sung bậc CĐ chính quy, nhưng nhiều thí sinh lại nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành bậc ĐH.

Mặc dù Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo các trường phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong khâu xét tuyển nhưng khá nhiều trường làm ngơ. Việc công khai thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển cũng có ít trường công bố, cập nhật thông tin đúng theo quy định. Phải đến những ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đầu tiên, các trường mới bắt đầu công khai thông tin xét tuyển. Nhưng ngay cả việc công bố những thông tin này cũng được thực hiện mỗi trường một kiểu, thí sinh rất khó theo dõi./.

Theo Tuổi Trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]