Nhìn mờ ở người cao tuổi do bệnh gì?

Tôi năm nay 60 tuổi. Gần đây mắt nhìn kém đi nhiều. Xin hỏi ở tuổi này mờ mắt do bị viễn thị, lão thị hay loạn thị?

31.2275

Tôi năm nay 60 tuổi. Gần đây mắt nhìn kém đi nhiều. Xin hỏi ở tuổi này mờ mắt do bị viễn thị, lão thị hay loạn thị?

Lê Thị Ngát (Lào Cai)

Mắt lão là một quá trình sinh lý bình thường của con người. Lão thị xuất hiện từ ngoài 40 tuổi. Biểu hiện là người bệnh xuất hiện vấn đề khó đọc sách, nghĩa là khó khăn khi nhìn gần, khó khăn khi chuyển từ nhìn xa sang nhìn gần. Tuy nhiên lão thị không phải là một tật khúc xạnguyên nhân của lão thị do vấn đề điều tiết mắt. Còn mắt viễn thị là mắt không đủ công suất khúc xạ để hội tụ ánh sáng lên võng mạc, cho dù ánh sáng phát ra từ một vật ở gần hay vật ở xa. Mắt loạn thị thì thấy không rõ cả khi nhìn xa cũng như nhìn gần. Nguyên nhân của loạn thị là do giác mô hay thủy tinh thể không cong đều hoặc các môi trường thấu quang không đồng nhất nên nhìn không rõ đều các hướng. Lão thị, viễn thị hay loạn thị đều cần sự trợ giúp của kính. Vấn đề dùng kính do thầy thuốc chuyên khoa mắt khám và chỉ định cụ thể. Tuy nhiên ở người cao tuổi mắt nhìn kém còn do nguyên nhân đục thủy tinh thể thì cần thay thủy tinh thể hoặc nguyên nhân do khô mắt thì cần dùng nước mắt nhân tạo...

BS. Ngô Thị Hường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]