Quán bar River Vibe: Nằm ở tầng thượng nhà khách River View, đây là nơi ngắm sông Chao Phraya tuyệt vời nhất. Du khách đến quán này cũng không bị phiền toái bởi những quy định về ăn mặc, và giá bia chỉ bằng một phần so với các quán tầng thượng khác.
 
Golden Mount: Từ ngôi đền Phật giáo này, bạn có thể nhìn ngắm được các ngôi đền xung quanh và đại lộ Ratchadamnoen. Tuy nhiên, bạn nhớ lưu ý về trang phục như không mặc hở vai hoặc hở chân trước khi vào những khu vực tâm linh này.
 
Park Society: Từ tầng 29, bạn có thể nhìn thấy công viên Lumphini xanh mướt được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, trông giống như Manhattan của Mỹ. Bạn đừng e dè khi thấy biển hiệu “Hi-So Only” (high society only) ở đây, vì thực tế tất cả mọi người đều được chào đón, không hề có sự phân biệt.
 
Moon Bar: Nằm trên tầng thượng khách sạn Banyan Tree Bangkok, Moon Bar là nơi lý tưởng để ngắm Phra Pa Daeng, lá phổi của Bangkok. Lưu ý là bạn nên để quần soóc và dép lê ở nhà, vì họ có quy định nghiêm ngặt về trang phục.
 
Baiyoke II Tower: Đây hiện là tòa nhà cao nhất Bangkok và là nơi tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố.
 
Cloud 47: Tưng bừng nhạc sống tại vị trí trung tâm tài chính của Bangkok với vô vàn các tòa nhà cao tầng bao quanh là đặc trưng của Cloud 47. Cocktail ở đây giá khá cao, nhưng bia lại rất ổn.
 
Roof: Nằm ngay bên bờ sông Chao Phraya, quán bar trên tầng thượng khách sạn Sala Ratanakosin Bangkok là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất thành phố, đặc biệt khi về đêm. Nếu bạn không đặt được chỗ ở phía bờ sông thì mặt sau cũng rất đẹp với cảnh đền Wat Pho.
 
Long Table: Quán bar nằm ở tầng 25, là nơi thư giãn tuyệt vời lúc 6h tối và thầm ơn trời vì bạn không bị mắc kẹt bởi giao thông ở phía dưới. Đặc biệt bạn nên đến vào những giờ có khuyến mại, đây là điểm hấp dẫn đặc biệt so với các nơi khác.
 
Sky Bar: Bối cảnh của phim The Hangover (phần 2) được quay tại đây. Quán bar đặc trưng với món cocktail mang tên Hangovertini. Bạn cũng không nên mặc quần soóc và đi dép xỏ ngó.
Theo Zing