Những bí mật thú vị của nữ chính phim “Cô dâu 8 tuổi”

Có khá nhiều điều thú vị, bất ngờ quanh Avika Gor – Nữ diễn viên đóng vai Anandi trong phim truyền hình dài 1927 tập “Cô dâu 8 tuổi”.

15.5962
Bộ phim truyền hình với độ dài 1972 tập hiện vẫn đang được phát sóng trên màn ảnh nhỏ. Với những diễn biến kịch tính và hấp dẫn, Cô dâu 8 tuổi đã thu hút một lượng lớn người xem. Đảm nhận vai nữ chính, người đẹp Avika Gor hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. Cùng khám phá những điều thú vị về nữ diễn viên xinh đẹp này.

Đóng phim từ năm 8 tuổi

Avika Gor là con gái duy nhất của một gia đình trí thức ở Mumbai - Ấn Độ. Ba của Avika Gor là doanh nhân, trong khi mẹ cô là một bác sĩ vật lý trị liệu. Kinh tế gia đình ổn định giúp Avika Gor có những điều kiện phát triển thể chất và tinh thần từ khá sớm. Năm 4 tuổi, cô được gia đình cho đi học múa. Đến năm 8 tuổi, Avika Gor nhận được lời mời casting phim từ một nhà sản xuất. Từ đó trở đi, cô bắt đầu tiến vào con đường nghệ thuật với những hợp đồng quảng cáo và đóng phim béo bở.

Avika Gor khi đóng phim Ấn Độ - "Cô dâu 8 tuổi"

Trước khi nhận vai Anandi trong Cô dâu 8 tuổi, Avika Gor đã đóng tới 6 bộ phim truyền hình. Với nhiều bạn bè đồng trang lứa, gia tài điện ảnh này là một con số đáng tự hào và ngưỡng mộ. Gương mặt xinh xắn, nét diễn hồn nhiên, sáng màn ảnh chính là chìa khóa vàng giúp cô gái nhỏ gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ. 


Thích nhân vật Anandi từ lần đọc kịch bản đầu tiên

Một điều thú vị Avika Gor từng chia sẻ là cô cảm thấy thân thuộc với nhân vật “cô dâu 8 tuổi” Anandi từ những lần đọc kịch bản đầu tiên. Avika Gor cho biết từ bối cảnh phim cho đến tính cách nhân vật đều khiến cô cảm thấy thân quen. Chính vì thế nên Avika Gor diễn rất nhiệt tình và thoải mái. Trừ những cảnh thân mật với bạn diễn phải nhờ bố mẹ và đạo diễn tư vấn thì các phân đoạn còn lại Avika Gor nhập vai rất dễ dàng. 


Với Avika Gor, nhân vật Anandi là thử thách đáng để chinh phục. Khoảng thời gian đóng phim, cô đã học hỏi được nhiều điều từ các anh chị lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, có một điều khiến Avika Gor trăn trở là nhân vật Anandi lấy chồng quá sớm, nạn tảo hôn này chính là nguyên nhân gây nên nhiều bi kịch trong đời sống người dân Ấn Độ thời hiện tại.

Luôn biết cách sắp xếp thời gian và công việc

Tuy nổi tiếng từ khá sớm và nhận được nhiều lời mời đóng phim, song Avika Gor luôn khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ vì cách sắp xếp thời gian cho công việc lẫn cuộc sống đời thường khá hợp lý. Avika Gor cho biết, ngoài giờ làm việc, cô cũng thường xuyên tụ tập, đi chơi với bạn bè. Avika Gor tâm niệm, dù có là người nổi tiếng thì vẫn giữ những mối quan hệ tốt đẹp bên mình. Không thể vì ánh hào quang của màn ảnh mà quên đi bạn bè – những người đã luôn đồng hành, ủng hộ cô trong mọi việc.


Việc Avika Gor có được tư tưởng thoải mái này, một phần cũng là nhờ định hướng của cha mẹ. Khi Avika Gor đến phim trường, bố cô luôn có mặt chăm sóc con gái. Vì muốn con gái có được tuổi thơ trọn vẹn, bố mẹ cô đã rất nghiêm khắc và thẳng thắn trong cách nuôi dạy. Toàn bộ tiền Avika Gor kiếm được, bố mẹ cô đều cất giữ giúp, chỉ giao một phần để cô tiêu xài chứ không cho phép thói tiêu xài hoang phí.

Lời hứa có bạn trai khi 20 tuổi

Xinh đẹp, tài năng và được khá nhiều chàng trai trẻ vây quanh, song Avika Gor vẫn chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cô gái 18 tuổi này chia sẻ hiện tại vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện yêu đương. Avika Gor cho rằng khi đã bước qua tuổi 20, cô sẽ tìm cho mình một chàng trai lý tưởng và bắt đầu hẹn hò. Tất nhiên, bố mẹ là những người có ảnh hưởng trong quyết định đi đến hôn nhân của cô.

Hiện tại, Avika Gor đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp

Avika Gor thừa nhận cô là mẫu người thích sự giản dị, chân thành. Những chàng trai muốn chinh phục cô phải là mẫu người lịch lãm, ấm áp và đủ chín chắn để có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Avika Gor hy vọng, ước mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích sẽ sớm trở thành hiện thực với cô.

Năm 2014, Avika Gor đã đến Việt Nam để quảng bá cho bộ phim "Cô dâu 8 tuổi"

Mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng

Thành công của phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi đã mang về cho Avika Gor 2 giải thưởng lớn tại Television Academy Awards lần thứ 8, gồm: Diễn viên nhí xuất sắc nhấtNữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình.


Nối tiếp đà thắng lợi, Avika Gor tiếp tục đóng phim truyền hình Sasural Simar Ka, phim điện ảnh Care of Footpath 2 đồng thời tham gia hàng loạt chương trình như India’s Got Talent, Kitchen Champion, Jhalak Dikhhla Jaa 5. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này giúp cô giành được giải thưởng Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2010 và mở đường cho con đường trở thành một nghệ sĩ đa năng thực thụ.


Khi đến Việt Nam giao lưu vào năm 2014, Avika Gor đã chia sẻ rằng cô muốn phát triển song song cả sự nghiệp diễn xuất lẫn nhảy múa. Bởi vì diễn xuất là con đường đưa cô đến gần khán giả còn nhảy múa chính là đam mê sâu thẳm từ bao năm qua. Ngoài ra, Avika Gor cũng có kế hoạch lấn sân nghiêm túc sang lĩnh vực ca hát. Một điều thú vị là ca khúc nhạc phim Cô dâu 8 tuổi do chính nữ diễn viên xinh đẹp này trình bày.

Cô dâu 8 tuổi chính thức khởi chiếu vào ngày 21/7/2008 trên kênh Colors TV - Ấn Độ. Với cảnh quay được dàn dựng tại vùng nông thôn bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ, bộ phim đề cập trực tiếp đến nạn tảo hôn nhức nhối còn tồn tại ở nhiều vùng quê.

Nhân vật chính của Cô dâu 8 tuổi là Anandi (Avika Gor đóng) – một cô bé xinh đẹp, đáng yêu bị gia đình buộc phải kết hôn khi chỉ mới 8 tuổi. Kể từ khi được gả đi, Anandi gần như bước vào một thế giới xa lạ, ở đó cô bé đánh mất tuổi thơ và trở thành vợ, thành mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]