Những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng xứ Phù Tang

Trên thực tế, đến nước Nhật mà chưa thưởng thức hoa anh đào thì xem như chưa cảm nhận được phong vị của xứ sở này.

15.5711

Người Nhật gọi hoa anh đào "Sakura" và lễ hội ngắm hoa anh đào là "Hanami". Tại đây, du khách có thể chụp ảnh, uống rượu sake và thưởng thức các món ăn cùng gia đình.

1. Công viên Matsumae-koen

 

Hokkaido là nơi  hoa mận và hoa anh đào nở cùng một lúc vào khoảng tháng 4 đến cuối tháng 5. Và nơi nở hoa đầu tiên của  ở Hokkaido là tại công viên Matsumae-koen.  Tại đây có khoảng 10.000 cây anh đào với 250 giống cây khác nhau, nhiều loại trong số đó là cây hoa anh đào đôi (Yae-Zakura).

2. Công viên Hirosaki-koen (Aomori)

Hirosaki-koen là một trong những nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở khu vực Tohoku. Công viên Hirosaki-koen rộng khoảng 49,2 ha, và có khoảng 2.600 cây thuộc 50 giống khác nhau, chủ yếu là Somei-yoshino.  Trong số những cây này có cây Kanzan và Kasumi-Zakura vẫn nở trong mùa xuân. Cây hoa anh đào Somei-yoshino đã có tuổi thọ tới 120 tuổi được cho là lâu đời nhất ở Nhật Bả, được trồng vào đầu thời kỳ Minh Trị.

3. Kakunodate (Akita)

Kakunodate nằm gần như ở trung tâm của Akita,  nổi tiếng với những “cây anh đào khóc” (shidare-Zakura) mọc rũ xuống được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Trong thành phố có 152 cây mọc thành hai đường hầm dài mọc dọc theo bờ sông Hinokinai-Gawa đã được xếp vào di tích tự nhiên của quốc gia.

4. Công viên Ueno-Onshi-koen

Công viên Ueno-Onshi-koen là công viên được chỉ định đầu tiên ở Nhật Bản. Đặc trưng ở đây là những hàng cây anh đào Somei-yoshino và cây anh đào núi (yama-Zakura) với hoa nở rộ trong mùa xuân (từ tháng 3 đến cuối tháng 4).

5. Công viên Shinjuku Gyoen

Vườn Shinjuku Gyoen xưa kia là nơi cư trú của các gia đình samurai thời Naito.  Khu vườn nổi tiếng với những cây anh đào kể từ thời Minh Trị kỷ nguyên (1868-1912). Được biết ngày nay các bộ sưu tập và nghiên cứu về cây anh đào vẫn được thực hiện ở đây.

6. Công viên Takato-Joshi-koen

Cây anh đào Takato-kohigan-Zakura được ngưỡng mộ là đẹp nhất trong toàn bộ các cây anh đào ở Nhật Bản vì vẻ đẹp và chiều cao của nó. Trong công viên, có hơn 1.500 cây Takato-kohigan-Zakura, bao gồm cả những cây trên 100 tuổi.

7. Lâu đài Inuyama-jo (Aichi)

Lâu đài Inuyama-jo đứng trên sườn đồi ở cánh đồng trên bờ phía nam của sông Kiso-Gawa. Vào mùa xuân, cây anh đào nở hoa quanh lâu đài và kéo dài dọc theo sông Kiso-Gawa đến cầu Inuyama-bashi. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]