Những điều cần phải cân nhắc khi nói yêu ai đó

(Chia sẻ) - Trước khi thú nhận tình cảm đặc biệt của mình dành cho người đó, bạn hãy dành thời gian để cân nhắc những điều sau nhé!

15.6023

Khoảnh khắc thú nhận tình cảm của mình với người đặc biệt trong cuộc đời là điều tuyệt vời. Vì thế, trước khi nói ra câu "Em yêu anh" hãy chắc chắn về một vài điều sau đây.

1. Tìm hiểu xem đó đơn thuần là niềm vui hay là tình yêu

Trái tim của bạn đập nhanh hơn khi trông thấy anh ấy, bạn cảm thấy hồi hộp và như có luồng điện chạy qua khi chạm vào anh ấy. Nhưng có một lưu ý để bạn ghi nhớ rằng đừng chỉ vì ai đó khiến bạnlúng túng, hồi hộp thì có nghĩa là bạn yêu người đó. Tình yêu không đơn giản chỉ là thứ cảm xúc đơn thuần hoặc rung cảm thể xác khi hai bạn ở bên nhau.

Tình yêu thực sự là khi bạn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, cản trở và mong muốn được ở bên anh ấy. Ngay cả khi sự khát khao về dục vọng không còn thì tình cảm chân thành là thứ lắng dịu còn lại. Và đó là tình yêu.

2. Bạn có nghĩ đến tương lai của mình gắn với người đó?

Trong bức tranh về tương lai của mình, bạn cso thấy mình gắn bó với người đó không? Bạn có tưởng tượng được cảm giác của mình khi thức dậy với người đó mỗi ngày? Bạn có thấy mong muốn được chia sẻ với người đó mọi phút giây trong cuộc sống của mình.

Hãy nghĩ về điều này trước khi bạn thú nhận tình yêu của mình. Nếu bạn luôn mong muốn được ở bên người đó thì hãy cố gắng hết sức vì tình yêu của mình.

3. Tình cảm của người đó dành cho bạn nhiều như thế nào?

Nếu bạn không biết tình cảm của người đó dành cho bạn thì bạn thổ lộ liệu có ích gì? Hãy cố gắng tìm hiểu để chắc chắn mối quan hệ của cả hai là những rung động từ hai phía. 

Bạn nên có được một số kết luận về tình cảm của anh ấy dành cho mình trước khi bạn nói rằng mình yêu thương anh ấy. Như vậy bạn sẽ tránh không bị tổn thương và đau khổ.

4. Hãy cho mình thêm thời gian

Có thể bạn đã gặp phải một tình yêu sét đánh, và bạn hoàn toàn bị đốn ngã ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng bạn hãy kiềm chế và cho minfht hêm thời gian để tự kiểm nghiệm. Bạn không thể hiểu rõ một người ngay từ khi mới gặp lần đầu. Nếu bạn thú nhận tình yêu của mình ngay lúc đó, thì chỉ sau một vài ngày, bạn sẽ có nguy cơ thất vọng.

Hãy nên nhớ, tình yêu luôn có gốc rễ từ sự tin cậy, lòng tin tưởng. Do đó, bạn cần có thời gian để tìm hiểu và xác định mình đã thực sự sẵn sàng.

5. Chắc chắn về tình cảm của bản thân

Hãy tự hỏi mình xem liệu tình cảm của mình có phải là tình yêu không? hay bạn chỉ thấy choáng ngợp trước người đó. Nếu bạn chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.

Trước khi bạn trao trái tim của mình cho một người đặc biệt nào đó, hãy đảm bảo mỗi từ bạn nói ra chính là tình cảm chân thành của bản thân.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]