Những độc chiêu sắm Tết thông minh

GiadinhNet - Tết đến gần, nên mua sắm thế nào cho tiết kiệm, đầy đủ nhưng chất lượng là điều khiến nhiều bà nội trợ đau đầu. Dưới đây là những cách sắm Tết thông minh của những người nội trợ nhiều kinh nghiệm.

0

 

Nhiều bà nội trợ đã sắm Tết từ bây giờ. Ảnh: T.G

 

Mua sớm để tránh giá lên

Một trong những cách mua sắm Tết đang được nhiều bà nội trợ áp dụng là sắm Tết thật sớm để tránh tình trạng đẩy giá vào dịp sát Tết. Bà Lê Thị Hồng (Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tận dụng những đợt khuyến mại, giảm giá trước Tết của các siêu thị, trung tâm thương mại kích cầu cuối năm nên tôi đi sắm Tết gần như đủ hết rồi. Mua vào dịp khuyến mại sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, khi mua sắm trong những đợt khuyến mại này, không nên quá ham hố đồ rẻ, mua nhiều mà chỉ nên mua những thứ cần và mua đủ dùng, chọn những sản phẩm chất lượng”.

Cũng theo bà Hồng, những thứ có thể mua sắm từ sớm là những món đồ khô, có hạn sử dụng dài như: bánh kẹo, chè thuốc, rượu, bia, nước ngọt, mứt, hoa quả sấy khô, măng, miến, đường, muối, nước mắm, nước rửa chén, bột giặt... Khi mua những món này chỉ cần chú ý xem hạn sử dụng, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín, chất lượng tốt.

Mua ở quê cho rẻ

Chị Lý Minh Hương (ngõ 39, phố Hào Nam) cho biết: “Tôi vận dụng mọi hình thức mua sắm, thậm chí bỏ thêm công sức để có cái Tết chất lượng nhưng rẻ và ngon. Tôi đã gọi điện về quê ở Điện Biên, nhờ người nhà tìm mua gạo nếp, gạo tẻ, măng khô... để làm lương thực Tết. Không chỉ mua cho gia đình mình mà tôi còn rủ thêm một số người nữa để mua với số lượng lớn- kiểu cất sỉ cho rẻ. Thậm chí những thứ ở quê không có thì tôi cũng rủ nhiều người mua chung để được hưởng mức giá đại lý hoặc được ưu đãi, khuyến mãi hậu hĩnh hay quà tặng đi kèm, chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn mua lẻ. Mỗi thứ tiết kiệm một chút cũng dôi ra được một khoản”.

“Tôi đang rủ bạn bè mua nguyên liệu để tự làm một số món cho dịp Tết như giò lụa, giò xào, nem chua, bánh chưng, bắp bò muối, các loại bánh, mứt, kẹo… Ăn vừa ngon, lại đảm bảo an toàn thực phẩm mà giá cũng rẻ hơn mua sẵn”, chị Hương sốt sắng.

Giá cả sẽ không tăng “sốc” như năm ngoái

Thông tin chúng tôi nhận được từ hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM thì giá cả sẽ không tăng đột biến trong dịp Tết. Thậm chí nhiều doanh nghiệp cam kết giảm giá các mặt hàng thiết yếu.

Tại Hà Nội, Sở Công Thương cho biết, nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào. Tổng số hàng tiêu dùng, thực phẩm, bánh kẹo đã chuẩn bị để phục vụ thị trường Tết năm nay có trị giá khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Dự báo giá cả sẽ không có biến động mạnh như những năm trước.

Bà Phạm Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Nguồn hàng hóa cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào nên dịp giáp Tết sẽ không có chuyện khan hàng. Cơ quan quản lý thị trường, các cơ quan chức năng sẽ quản chặt giá cả để chống “sốc” giá đợt cuối năm”.

Tại TP HCM, các doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá hơn 8.300 tỷ đồng. Hàng hóa chuẩn bị cho Tết  năm nay tăng từ 10-30% so với tết năm trước. Theo kế hoạch điều chỉnh giá của Sở Tài chính thành phố này thì các doanh nghiệp như Saigon Co.op, Công ty TNHH Phạm Tôn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn… đã điều chỉnh giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Chẳng hạn, mức giảm gạo và thịt từ 500 đồng đến 3.000 đồng/kg, giá gà công nghiệp giảm từ 46.000 đồng xuống còn 43.000 đồng/kg, thịt gia súc và gạo giảm bình quân 500 đồng đến 1.000 đồng/kg.

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, các đơn vị sẽ ổn định giá đối với các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu trong 2 tháng, trước và sau Tết. Đối với nhóm hàng bình ổn sẽ không tăng giá. Đặc biệt, trong những ngày cận Tết sẽ có chương trình giảm giá một số hàng tiêu dùng thiết yếu.

 

Bộ Công Thương cho biết, qua báo cáo từ các địa phương trong cả nước, trữ lượng hàng hóa chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay có trị giá khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với Tết năm ngoái nên sẽ không có chuyện “sốt” giá dịp cuối năm. 

 

Mai Hạnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]