Những lời khuyên ngớ ngẩn bạn sẽ được nghe khi làm mẹ

Khi làm mẹ, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên từ người thân, bạn bè. Trong đó có những lời khuyên hữu ích nhưng cũng có một số lời khuyên "ngớ ngẩn".

15.5757
  • 1

    Kẹp mũi cho con để mũi cao

    Với mong muốn con có một chiếc mũi dọc dừa, cao đẹp, nhiều bà mẹ được khuyên nên thường xuyên dùng hai ngón tay kẹp mũi trẻ và kéo phần chóp lên. Tuy nhiên, lời khuyên này chẳng đúng chút nào cả. Cách này không thể giúp bé có chiếc mũi thanh thoát và đẹp hơn được.

    Mẹ không nên thường xuyên vuốt mũi trẻ sơ sinh

    Nguy hiểm hơn, khoang mũi của trẻ sơ sinh ngắn hơn người lớn, không có lông mũi, lỗ mũi hẹp, nhiều mạch máu, nếu thường xuyên vuốt mũi của trẻ, sẽ ảnh hưởng hô hấp của bé, làm tổn thương niêm mạc và huyết quản, dẫn tới phản ứng viêm, từ đó dễ bị vi khuẩn, virus xâm nhập, dẫn tới gây bệnh. Thói quen này có thể dễ gây các bệnh đường hô hấp ở trẻ.

  • 2

    Cắt lông mi cho con để mi dài và cong vút

    Nhiều bà mẹ có con nhỏ thường nghe theo lời khuyên cắt lông mi vào lúc bé khoảng 3 tuần tuổi. Sauk hi cắt lông mi của con sẽ mọc lại, dày và dài hơn. Tuy nhiên, thực tế cách này không đem lại nhiều hiệu quả, thậm chí khiến trẻ khó chịu hoặc có thể gây tổn thương cho mắt của con nếu không cẩn thận.

    Cắt lông mi cho con là một lời khuyên không khoa học

    Theo các bác sĩ, lông mi chỉ tồn tại trong khoảng 3 tháng và trong quá trình lông bị "chết đi" sẽ có lông mới mọc lên thay thế. Việc mi dài hay ngắn, cong hay thẳng chủ yếu phụ thuộc vào thể chất của từng bé chứ không liên quan đến việc cắt bỏ cho mọc mới.

  • 3

    Bôi ớt vào tay của con để bé chừa tật mút tay

    Ai cũng biết rằng mút tay là một thói quen xấu và có thể gây ảnh hưởng  không tốt tới sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà mẹ vội tin vào lời khuyên bôi ớt vào tay con.

    Bôi ớt vào tay có thể khiến bé sau này e dè với những món mới

    Đó là một lời khuyên kinh khủng. Bạn tưởng tượng xem bé sẽ cảm thấy thế nào khi nếm vị này? Đừng làm con bạn hoảng sợ và e dè với tất cả những món sau này bé muốn khám phá. 

  • 4

    Tô màu chi chít vào ti mẹ để cai sữa cho con

    Mẹ không nên tô màu kinh khủng lên bầu ngực

    Đây có lẽ là một lời khuyên mang tính giải trí nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Nó chỉ là một biện pháp tâm lý cho các bà mẹ. Trẻ có thể mất một khoảng thời gian ngạc nhiên vì những hình vẽ kì lạ trên ti mẹ. Nhưng những ai đã làm mẹ rồi sẽ thấy, biện pháp này chẳng hữu dụng như bạn vẫn nghĩ.

  • 5

    Con sẽ tự ngủ khi khóc đến mệt lả đi

    Bên cạnh việc cho ăn, ru con ngủ cũng là một trong những việc mất nhiều thời gian của mẹ. Do đó, nhiều mẹ được khuyên rèn luyện thói quen tự ngủ cho con bằng cách để bé khóc đến khi mệt lả. Bởi họ nghĩ rằng nếu quá chiều trẻ sẽ khiến bé hư, hay làm nũng và dễ dàng điều khiển bố mẹ.

    Không phải lúc nào con khóc cũng là do buồn ngủ

    Nhưng mẹ đừng vội áp dụng cách này một cách máy móc. Bởi trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi có thể khóc vì nhiều lý do khác nhau: buồn ngủ, đói, đau, ướt… Mẹ càng nhanh phản ứng với tiếng khóc của bé, thì càng dễ dàng làm bé cảm thấy dễ chịu và điều này sẽ giúp giảm mức độ lo âu của trẻ.

  • 6

    Mẹ hãy tranh thủ ngủ khi con ngủ

    Đây có vẻ là một lời khuyên hợp lý và đúng đắn. Tuy nhiên, hầu hết những người phụ nữ mới làm mẹ lại không thể thực hiện được điều này. Bởi họ còn vô số việc cần làm sau khi con ngủ. Chỉ khi con ngủ, mẹ mới có cơ hội dành thời gian cho bản thân, tắm gội, uống trà hay trò chuyện cùng bạn bè…

    Khi con ngủ là khoảng thời gian mẹ dành cho bản thân
  • 7

    Trùm mặt trẻ bằng vải the khi chở trẻ bằng xe máy

    Nhiều bà mẹ nhận được lời khuyên trùm mặt trẻ bằng vải the khi đi bằng xe máy để tránh gió làm con ho hay bụi bẩn. Tuy nhiên, bệnh viện Nhi tại TP HCM từng tiếp nhận bé bị ngạt chỉ vì bố mẹ sợ bụi nên trùm mặt trẻ bằng tấm vải the khi chở bé đi tiêm phòng hoặc đi khám bệnh bằng xe máy.

    Nguyên nhân dẫn đến ngạt là do gió tấp vải the vào mũi ngăn ôxy trong khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể dùng tay tháo tấm che ra. Mẹ nên cân nhắc kĩ lời khuyên này.

    Mẹ có thể tham khảo thêm một số lời khuyên trong chăm sóc trẻ: 

    >> 

    >> 


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]