Những nguyên nhân khiến trẻ bị cận thị

Hiện nay bệnh cận thị ở trẻ em đang gia tăng và khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Trong khi đó, các chuyên gia đều cho rằng cận thị ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống trẻ nhỏ.

15.5879

Trẻ cận thị ngày càng gia tăng đặc biệt ở các thành phố lớn.

Bệnh cận thị có di truyền

Chị Nguyễn Thị Hà trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đưa hai cháu Vũ Quốc Tùng 8 tuổi, Vũ Gia Khánh 6 tuổi đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Chị Hà giật mình khi bác sĩ cho biết cháu Tùng bị cận thị 2,75 diop, loạn thị 1 diop. Cháu Khánh cận thị 1,75 diop. Chị Hà cho biết cháu Khánh năm nay mới vào lớp 1 nên không tin con bị cận thị.

Gần đây, vợ chồng chị thấy hai con hay nheo mắt khi nhìn xa, thậm chí cháu Tùng còn không nhìn rõ chữ trên ti vi. Mỗi lần muốn đọc gì cháu phải chạy sán lại gần ti vi để đọc. Có lúc, chị thấy cháu cầm quyển sách dí sát vào mắt, nhìn con chữ rất chậm. Chị chủ quan nghĩ con còn nhỏ chưa thể cận thị được. Chị Hà băn khoăn bệnh cận thị có di truyền không vì chồng chị bị cận thị 6 diop.

Thạc sĩ Lỗ Văn Tùng - Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, cận thị là tật khúc xạ của mắt khiến cho mắt không nhìn xa được, do lực khúc xạ quá lớn hoặc trục nhãn cầu quá dài nên ảnh của vật nằm ở trước võng mạc. Muốn nhìn rõ vật phải đeo kính phân kỳ hoặc để vật lên gần mắt hơn.

Hiện nay, cận thị học đường không những đang có xu hướng tăng lên ở các khu vực thành phố, thị xã mà còn bắt đầu xuất hiện ở những lớp học đầu cấp và ở các vùng nông thôn.

Nguyên nhân của bệnh cận thị có yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Các nhà khoa học về nhãn khoa đã nhận thấy rằng tỷ lệ trẻ em bị cận thị có bố mẹ bị cận thị cao hơn trẻ em có bố mẹ không bị cận thị. Hơn nữa, môi trường sống chật hẹp, đặc biệt là ở các thành phố làm cho tầm nhìn của học sinh bị giới hạn. Thiếu không gian cho trẻ em vui chơi, vận động ngoài trời cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ bị cận thị.

Ở trường học: Chiếu sáng có liên quan đến sự điều tiết của mắt, nếu mắt phải làm việc trong môi trường thiếu hoặc không đủ ảnh sáng một thời gian dài sẽ làm cho mắt phải điều tiết liên tục mà hậu quả là trục trước sau của mắt bị kéo dài ra hơn bình thường, do đó ảnh của vật sẽ hiện lên trước võng mạc, mà làm cho sức khỏe của mắt bị giảm, không nhìn rõ.

Ngoài ra, bàn ghế không đúng kích thước, không phù hợp với tầm vóc học sinh. Nếu bàn quá cao so với ghế sẽ dẫn đến khoảng cách từ mắt đến bàn không đảm bảo, làm cho học sinh có thói quen nhìn gần.

Các phương tiện học tập như sách, truyện in chữ quá nhỏ hoặc in trên những loại giấy xấu làm cho học sinh nhìn không rõ chữ, nếu đọc lâu sẽ dẫn đến căng thẳng thị giác. Áp lực học tập quá lớn, thời gian học tập kéo dài làm cho học sinh không có thời gian thư giãn mắt.

Thói quen hành vi một số thói quen không tốt làm cho học sinh có nguy cơ mắc cận thị như: Thời gian nhìn gần kéo dài khiến cho mắt không được nghỉ ngơi, tư thế học bài không đúng, thiếu ngủ, ít vận động, ít thời gian nghỉ ngơi, thư giãn ở ngoài trời. Hầu hết đều do cha mẹ không biết cách phòng cận thị cho con. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân là trẻ em sinh non, chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất.

Trẻ bị cận thị có thể dẫn đến mù lòa

Thạc sĩ Tùng cho biết biểu hiện của cận thị trẻ em thường nheo mắt, chói mắt, giụi mắt, chảy nước mắt, trẻ có biểu hiện nhức đầu, luôn có xu hướng muốn nhìn gần khi đọc sách, xem ti vi, có thể chép nhầm bài do không nhìn rõ chữ trên bảng, kém hiệu quả trong các hoạt động liên quan đến thị giác như vẽ hình, tập đọc. Nếu cận thị mức độ nhẹ dưới 3 diop, cận thị mức độ trung bình từ 3 - 6 diop, từ 6 diop trở lên là cận thị nặng.

Trong học tập, ảnh hưởng đến kết quả học tập cho chất lượng học tập bị giảm vì các tác động trong quá trình học viết, đọc và làm bài tập chậm hơn so với các bạn có đôi mắt bình thường. Có thể viết và làm bài sai do mắt kém không nhìn rõ chữ trên bảng và các thiết bị nghe nhìn khác.

Trong thời gian sinh hoạt hàng ngày và lựa chọn việc làm, nghề nghiệp hành nghề như đi lại, các động tác công việc chậm chạp và khó khăn do mắt nhìn kém và không linh hoạt. Một số ngành nghề đòi hỏi có độ chính xác cao thì người bị cận thị không thể làm tốt được cũng như không được tuyển chọn mặc dù họ rất thích thú.

Đối với sức khỏe, khi bị cận thị nếu không có liệu pháp đề phòng và đeo kính đúng số thì bệnh sẽ ngày càng nặng thêm, ở những người bị cận thị nặng đeo kính từ 6 diop trở lên rất có thể bị bong võng mạc dẫn đến mù lòa.

Ph. Thúy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]