Nguyên nhân nào khiến trẻ bị loạn thị?

15.6037

Khoảng 30% trẻ em có loạn thị ở mức độ khác nhau do bề mặt không đều của giác mạc hoặc thể thủy tinh (một kinh tuyến có bán kính cong lớn hơn so với kinh tuyến vuông góc).

Cháu nhà tôi đang học lớp 2. Hôm vừa rồi đi khám mắt, phát hiện bị loạn thị, phải đeo kính. Tôi rất lo, không biết loạn thị có phải nguy hiểm hơn cận thị không? Tại sao cháu lại bị loạn thị? (chơi điện tử trên điện thoại nhiều có phải là nguyên nhân gây loạn thị không?)Trần Thu Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ảnh minh họa.

TS Vũ Quốc Lương, Bệnh viện Mắt T.Ư:

Loạn thị là một loại tật khúc xạ tương đối hay gặp giống như viễn thị và cận thị. Khoảng 30% trẻ em có loạn thị ở mức độ khác nhau do bề mặt không đều của giác mạc hoặc thể thủy tinh (một kinh tuyến có bán kính cong lớn hơn so với kinh tuyến vuông góc). Loạn thị khi nhẹ không nguy hiểm và không ảnh hưởng đến thị lực.

Trong trường hợp loạn thị cao (từ 1,5 D trở lên), thị lực sẽ giảm và có thể làm cho mắt trẻ nhược thị nếu không được chỉnh kính và tập luyện. Khác biệt về bán kính cong của giác mạc hoặc thể thủy tinh gây loạn thị thường xuất hiện từ khi đẻ và không liên quan đến thói quen và mức độ sử dụng mắt của trẻ.

Mức độ loạn thị cũng thường không thay đổi (tăng lên hoặc giảm đi) theo thời gian như cận thị hoặc viễn thị. Nếu đã xác định bị loạn thị, gia đình cứ cho cháu điều trị theo bác sĩ chuyên khoa.

Theo Kienthuc.net.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]