Những núi lửa tuyệt đẹp

Ngọn núi lửa yên bình, phẳng lặng hay sôi sục suốt ngày đêm, phủ đầy băng tuyết với vẻ đẹp mê hồn là những địa diểm tuyệt vời cho du khách thích khám phá.

0
 

Núi Phú Sỹ - Nhật Bản: Ngọn núi trở thành biểu tượng của nước Nhật với dáng hình chóp, trên đỉnh luôn phủ đầy tuyết trắng và là một trong những điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch nhất Nhật Bản. Núi lửa ở đây hoạt động lần cuối vào năm 1708, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đi tham quan hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa được tổ chức vào mùa hè hàng năm.

 
 

Eyjafjallajökull – Ailen: Đây là một trong rất nhiều ngọn núi lửa tại đất nước Ailen. Sự hoạt động trở lại của nó vào tháng 4/2010 đã làm ngành hàng không nước này vô cùng khốn đốn khi phải hủy hàng trăm chuyến bay và khiến hàng nghìn khách du lịch bị mắc kẹt bởi những đám mây tro khổng lồ sinh ra từ ngọn núi này.

 
 

Mauna Loa và Kilauea - Hawai: Đây là hai ngọn núi nằm trong vườn quốc gia núi lửa Hawai. Mauna Loa là núi lửa lớn nhất hành tinh và hoạt động khá liên tục, từ năm 1834 đã xảy ra 33 vụ phun trào. Núi lửa Kilauea nằm kế bên nhỏ hơn nhưng tần suất hoạt động cũng không kém người hàng xóm khổng lồ.

 
 

Núi lửa Etna - Italia: Etna là núi lửa nằm ở phía đông của đảo Sicily, đang hoạt động cao nhất và lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm tham quan hấp dẫn của rất nhiều khách du lịch.

 
 

Vesuvius nằm ở miền Nam nước Italia. Trái với vẻ hiền hòa mà du khách vẫn nhìn thấy, nó là một trong những ngọn núi lửa cực kỳ nguy hiểm. Năm 1906, dòng nham thạch của ngọn núi này đã làm 218 người chết và năm 1944, khi hoạt động trở lại nó cũng phá hủy một số thị trấn gần đó.

 
 

Shishaldin – Alaska: Ngọn núi phủ đầy băng tuyết với vẻ đẹp mê hoặc nhất vùng Alaska. Đây là địa điểm lý tưởng cho những nhà leo núi bằng đôi giầy trượt tuyết.

 
 

Núi lửa Bromo – Indonesia. Bromo được coi là ngọn núi thiêng của các vị thần. Người dân thường mang đồ cúng tế ném vào miệng núi lửa để xoa dịu cơn giận dữ với hy vọng núi lửa không hoạt động. Vào thời khắc bình minh hay hoàng hôn, ánh sáng mặt trời biến làn khói trắng xám của miệng núi thành những đám khói màu đỏ thẫm vô cùng ấn tượng.

 
 

Nằm trong dãy núi Andes, Cotopaxi là núi lửa lớn nhất Ecuado. Với địa hình hoàn hảo, đỉnh núi đã trở thành mục tiêu của rất nhiều nhà leo núi kỳ cựu trên thế giới.
 

 
 

Stromboli – Sicily, ngọn núi lửa hoạt động suốt 2000 năm qua và được mệnh danh là “Ngọn hải đăng của Địa trung hải”. Được ngắm nhìn ngọn núi vào ban đêm sẽ là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời không bao giờ quên.

 
 

Núi lửa Poas – Costarica. Điểm đặc biệt khiến núi lửa Poas trở thành một trong những miệng núi lửa sống động tuyệt đẹp nhất thế giới là chính giữa miệng núi lửa là một hồ chứa nước lưu huỳnh xanh biếc với những mạch nước hoạt động không ngừng.

 

MiMi (Theo Roughguides)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]