Những pha "vồ ếch" nổi tiếng sàn catwalk

Có chân dài dù bị đập đầu khá mạnh nhưng vẫn cố gượng cười và hoành thành trọn vẹn phần catwalk.

15.5832

Giày cao trên 20 cm không phải là thử thách với những người mẫu chuyên nghiệp nhưng trong nhiều tình huống, ngay cả với các người mẫu bản lĩnh nhất, họ vẫn có thể bị mất đà, sụp ngã vì nhiều lý do như sàn catwalk trơn, gồ ghề hay giày rộng. Siêu mẫu Lara Stones từng chia sẻ: “Mỗi khi bước ra một sàn catwalk, với bao nhiêu con mắt đổ vào, tôi chỉ biết tự nhủ: “Đừng ngã, đừng ngã nhé” nhưng thực tế là không phải ai trong số họ cũng thoát khỏi sự cố phổ biến này.

Năm 1993, siêu mẫu “báo đen” - Naomi Campbell đã viết nên lịch sử với cú ngã đáng nhớ khi trình diễn trên đôi giày da cá sấu, màu xanh cao 23cm của Vivienne Westwood.

Người mẫu Jessica Stam sẽ nhớ mãi cú ngã đập đầu khá mạnh khi trình diễn Bộ sưu tập thu đông của Chloe năm 2006 tại Milan. Sau đó, cô gái sinh năm 1986 này vẫn tiếp tục đứng dậy, mỉm cười thật tươi, cố gắng kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Siêu mẫu người Hà Lan – Lara Stones - cũng từng "vồ ếch" vập đầu gối trong show Xuân hè 2007 của nhà thiết kế trứ danh Karl Lagerfeld.

Bị vấp ngã liên tục, người mẫu Agyness Deyn đã quyết định cởi đôi giày và đi chân trần để hoàn thành phần trình diễn trong show thời trang gây quỹ từ thiện của Naomi Campbell.

Tại show diễn Thu Đông 2009 của Max Azria, Monika Jagaciak đã có một pha chụp ếch lộ cả nội y khi cô nàng mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Trước sự cố xấu hổ này, cô vẫn nhanh chóng tạo được chỗ đứng của riêng mình và trở thành một trong những người mẫu hàng đầu.

Diện chiếc váy tuyệt đẹp của nhà thiết kế Zac Posen, nhưng khi mới bước ra sàn diễn, người mẫu Karen Elson đã ngay lập tức trượt chân té ngã. Quá bất ngờ, cô chỉ bật cười và phải cần đến sự giúp đỡ của bạn diễn mới có thể đứng dậy được. Cựu giám khảo America’s Next Top Model – Miss J. Alexander - đã dành những lời động viên cho Karen: “Cú ngã của cô ấy chẳng vấn đề gì cả, điều quan trọng là trông cô ấy thật lộng lẫy và xinh đẹp trong chiếc váy phù hợp.”

Người mẫu Milana Bogolepova trượt ngã trên đôi giày gót bút chì mỏng manh của Dior.

Trong show Xuân hè 2009, đôi giày cao làm từ da rắn là nguyên nhân khiến cho người mẫu Katie Fogarty bị lao đao ngả nghiêng trước những vị khách nổi tiếng, trong đó có tổng biên tập tạp chí Vogue – Anna Wintour.

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, Lindsey Wixson còn nổi tiếng bởi sự cố trượt ngã đến tận 3 lần trong Show diễn thời trang mang tên “Fashion for Relief” của Naomi Campbell. Mặc dù ngã khá đau nhưng sau khi đứng dậy, siêu mẫu trẻ vẫn tươi cuời với khán giả.

Lindsey vấp ngã trong show thời trang Xuân hè 2012 của Versace dù cô vinh dự được chọn làm người mở màn cho bộ sưu tập.

Top 7 của cuộc thi người mẫu quốc tế Elite Model Look 2011, người mẫu Pauline Hoarau đã khiến công chúng nhớ đến mình hơn qua sự cố vấp ngã khi tham gia đêm trình diễn giới thiệu BST ứng dụng của NTK Anthony Vaccarello tại tuần lễ thời trang Thu- Đông 2012 của Pháp.

Siêu mẫu Karlie Kloss cũng có cú ngã nhớ đời, nhưng đó chỉ là hình ảnh trên trang bìa tạp chí Vouge của Ý.

Theo Ione

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]