Những thực phẩm ảnh hưởng tới khả năng thụ thai

Có khá nhiều loại thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng mang thai của phụ nữ.

15.5971
1/ Cà phê

Trong số 104 phụ nữ được thử nghiệm, những phụ nữ uống 1 cốc cà phê trở lên/1 ngày  thì khả năng mang thai chỉ bằng ½ phụ nữ không dùng cà phê.  Vì vậy, các nhân viên đã đưa ra lời khuyên: Nếu mong muốn mang thai thì phụ nữ nên hạn chế uống cà phê.

2/ Cà rốt

Ăn nhiều cà rốt ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh con

Cà rốt là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng khác rất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về sản khoa (thuộc viện nghiên cứu y học của Mỹ) đã phát hiện nếu phụ nữ nào ăn quá nhiều cà rốt có thể bị tắt kinh nguyệt, hoặc làm thay đổi chức năng rụng trứng.

Vì vậy, những phụ nữ muốn sinh con không nên ăn quá nhiều cà rốt.

3/ Chất chứa cồn

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh thành phần chủ yếu của rượu là cồn và cồn có thể khiến cho nồng độ Catecholamine trong cơ thể tăng cao.  

Đối với nam, chất cồn làm cho mạch máu bị co giật, khả năng phát dục của tinh hoàn không hoàn thiện, thậm chí  khiến cho tinh hoàn bị teo nhỏ, chức năng sản sinh tinh trùng cũng sẽ bị hạn chế  và sự hưng phấn tình dục cũng bị suy giảm. Đàn ông có thể mất khả năng tình dục, hoặc nếu sinh con thì khả năng con bị dị tật, quái thai là rất lớn.

Đối với nữ, chất cồn làm giọng nói nhỏ đi, bầu vú to ra. Phụ nữ sẽ dễ bị chứng rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, chức năng sản sinh trứng bất thường, mất hứng thú tình dục hoặc khả năng sinh trứng.

 4/ Hạt hướng dương

Chất protein trong hạt hướng dương chứa thành phần ức chế tinh hoàn, có thể gây ra hiện tượng teo tinh hoàn,  ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của con người.

Vì vậy, những ai đang trong độ tuổi sinh sản thì không nên ăn quá nhiều hạt hướng dương.  

5/ Tỏi

Tỏi có thể huỷ hoại tinh trùng, vì vậy những người mong muốn sinh con và đang trong độ tuổi sinh sản không nên ăn quá nhiều tỏi.  

6/ Thịt bò, dê nướng       
 

Ăn thịt bò, thịt dê nướng là thói quen của người dân Nội Mông Cổ (phía Bắc Trung Quốc) và Tân Cương. Có người phát hiện ra một số phụ nữ ăn quá nhiều thực đơn này đến khi mang thai, sinh con thì não đứa trẻ sẽ phát triển quá mạnh, thậm chí có thể bị tật, dị dạng. Thông qua điều tra kết hợp việc nghiên cứu y học hiện đại, những phụ nữ trên cũng như những đứa trẻ dị tật mà họ sinh ra đều bị nhiễm khuẩn từ loại thức ăn này .

Theo PNO
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]