‘Nóng mắt’ với cảnh giường chiếu của Ga In trong MV mới

Tiin.vn - Ga In đã khiến các fan choáng toàn tập bởi màn vũ đạ̣o bỏng mắt và những nóng đầy khiêu khích trong MV mới nhất Bloom.

0

Ngp lụt cảnh nóng

Từ đầu năm đến giờ, fan K-Pop đã được đón nhận không ít MV “đau mắt” với mốt thiếu vải và hở trên hở dưới là sảm phẩm của các nhóm nhạc nữ xứ củ sâm. Thế nhưng, so với Bloom, thì những MV đó chưa đủ trình để đọ về độ nóng. Không chỉ sử dụng những độ̣ng tác vũ đạo khiến người xem phải đỏ mặt, GaIn còn táo bạo hơn khi tự thân tham gia đóng các cảnh gường chiếu để tăng độ hot cho MV.

Ngay từ những giây phút đầu của MV Bloom, cô nàng Ga In không ngần ngại “khoe” đường cong cơ thể khi chỉ dùng một tấm chăn che thân và nằm trên giường, trong khi xung quanh là những vũ công “vô tư” thực hiện “công việc” của mình.

Phải công nhận rằng, Bloom là một MV đẹp, được đầu tư với những thước hình lung linh, giai điệu lạ, bắt tai cùng giọng hát độc đáo và chất. Vũ đạo mà Ga In thể hiện trong bài hát cũng vô cùng bắt mắt, đặc biệt cô nàng còn tích cực “chiêu đãi” khán giả những động tác uốn éo, đầy khiêu khích. Thế nhưng, bên cạnh những ý kiến tán dương, thì có không ít người lắc đầu ngao ngán trước tình trạng quá có nhiều vũ đạ̣o khiêu gợi, đặ̣c biệt là cảnh giường chiếu thái quá trong MV.

Các fan yêu nhạc đã thi nhau bày tỏ quan điểm ngay khi thưởng thức MV này: “MV này quá nhạy cảm, nó thực sự không phù hợp”, “Mình không thích nhìn thấy âm nhạ̣c K-Pop đi theo chiều hướng này” hay “Các nhà đài sẽ cho phát sóng MV như thế này sao”.

Cnh nóng liu có cần thiết

Vẫn biết việc dàn dựng màn vũ đạo nóng bỏng cùng cảnh giường chiếu nhạy cảm là dụng ý vốn có của nhà sản xuất để bộ̣ lộ tâm trạng của cô gái trong bài hát. Thế nhưng, nếu vứt bỏ đi những cảnh quay quá đà đó thì có́ lẽ ý nghĩa bài hát cũng chẳng hề bị “thiệt hại” là bao. Thực tế, nhiều bài hát đơn thuần không nóng, không sex, không táo báo vẫn được người người ưu ái, nhà nhà khen ngợi, đơn giản vì ý nghĩa và chất lượng bài hát.

Hơn nữa, phần đông đối tượng khán giả K-Pop hiện nay đều là thanh, thiếu niên, thế nên việc ngập tràn cảnh “ngườ̀i lớn” như thế này, Bloom rõ ràng không phải là một lựa chọn phù hợp. Dù đã được cảnh báo 19+, thế nhưng có nhiều fan vẫn đùa vui rằng, Ga In nên gán mác 25+ chứ không phải 19+.

Việc chạy theo hình tượng sexy, quyến rũ là điều cần thiết để góp phần giúp cho K-Pop thêm đa dạng và nhiều màu sắc, thế nhưng việc sexy quá đà như thế này lại là không cần thiết và không đáng có. Nó không chỉ làm mất đi giá trị của âm nhạc K-Pop, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]