Nụ hôn: Thang thuốc bổ cho sức khỏe

(Webphunu.net) - Nụ hôn là cử chỉ để hai người trao lời yêu thương, tăng cường cảm xúc dành cho nhau. Không những thế nụ hôn còn có nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe con người.

15.4694

Làm đẹp da

Từ góc độ khoa học cho thấy, hôn mang lại lợi ích làm đẹp nhất định cho làn da. Bởi nụ hôn làm tăng cường sự vận động của cơ má, giúp làn da khỏe đẹp hơn. Đồng thời, nụ hôn cũng có tác dụng thúc đẩy sự tiết hormone, khiến con gái nhìn nữ tính hơn, con trai nhìn nam tính hơn - Quả là công dụng làm đẹp thần kỳ.

Hôn giúp bạn thư giãn một cách tự nhiên

Những báo cáo khoa học nói rằng nụ hôn làm lượng oxytocin, một chất tồn tại trong cơ thể có tác dụng làm tâm trạng thư thái hơn. Đồng thời hôn cũng làm tăng endorphine, hormone giúp bạn cảm thấy thoải mái. Trao đổi nước bọt cũng làm tăng lượng dopamine, loại hormone làm tăng cảm giác lãng mạn.

Giảm béo

Mỗi ngày hôn 3 lần có thể giảm béo. Lý do là vì nụ hôn có tác dụng giảm cơn đói đồng thời tiêu tốn lượng calo khá lớn (6,4 calo). Bởi vậy, bạn nào có ý định giảm béo, thì đây quả là ý tưởng không tồi, lại vô cùng lãng mạn nữa chứ.

Liều thuốc giảm đau hữu hiệu

Việc endorrphin (một chất hóa học trong não, có khả năng giảm đau) được giải phóng khi hôn mạnh hơn 200 lần so với thuốc giảm đau Morphine. Mặc dù nụ hôn và thuốc giảm đau đều gây nghiện nhưng hôn liên tục thì mang lại sức khỏe cho bạn còn thường xuyên sử dụng morphine dễ khiến cơ thể bị suy nhược.

Trị chứng ợ, nấc


Bên cạnh biện pháp khá hữu ích đấy là ngừng thở khi bị ợ, nấc (mím chặt miệng, ngừng thở một lúc ngay khi bắt đầu bị ợ, nấc, một lúc sau cơn nấc sẽ tự biến mất), bạn còn có thể dùng đến nụ hôn để điều trị chúng một cách hiệu quả. Không tin bạn hãy thử mà xem!

Bên cạnh những tác dụng có lợi cho sức khỏe thì  nụ hôn mang tới cho bạn mầm bệnh không mong muốn. Vì vậy, đôi khi bạn cũng nên cẩn trọng khi hôn.


Lây bệnh qua đường miệng

Bình thường, trong miệng có nhiều vi sinh vật tốt xấu khác nhau. Nước bọt của người có bệnh răng lợi chứa nhiều vi khuẩn. Khi hôn nhau, tất nhiên có việc nước bọt luân lưu qua lại giữa hai cửa miệng, có thể có thương tích do đụng chạm, cọ sát răng và lưỡi dẫn đến nhiễm khuẩn, nhất là với người mang niềng răng bằng kim loại. Nhiều bệnh tật có thể lây lan khi hai người hôn nhau.

Dị ứng hôn

Dị ứng hôn thường diễn ra ở những người hay bị dị ứng với thức ăn hoặc một loại thuốc nào đó. Các triệu chứng của dị ứng hôn bao gồm sưng môi hoặc họng, phát ban, nổi mề đay, ngứa ngáy và thở khò khè, thậm chí nguy hiểm hơn.


Hương Huyền (Tổng hợp)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]