Nước quả Noni không có tác dụng chữa bệnh

(NLĐ)- Sau khi Báo Người Lao Động số ra ngày 15-6 đăng bài “Dù bị vạch mặt “thần dược” Noni vẫn ngang nhiên lừa bịp”, ngày 16-6 ông Lê Minh Khôi, Giám đốc Công ty Noni Vina, nhà phân phối sản phẩm của Công ty Tahitian Noni International (TNI), khẳng định

15.5874
Sản phẩm của TNI là một loại thực phẩm tinh khiết có lợi cho sức khỏe, công ty không có ý định phát triển sản phẩm của mình thành một loại sản phẩm sinh hóa hay một loại thuốc chữa bệnh. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Công ty TNI cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện các quy định của công ty và luật pháp VN với khoảng 50 trưởng nhóm phân phối viên độc lập của công ty. Theo đó, tất cả các phân phối viên độc lập tại VN không được dịch và phát tài liệu, tờ rơi quảng cáo về các sản phẩm nước quả Noni nếu chưa được phép của công ty và chính quyền. Các phân phối viên độc lập cũng phải xin phép chính quyền địa phương trước khi tổ chức giới thiệu và tiếp thị sản phẩm nước quả Noni. Ngày 17-6, tại TPHCM, các trưởng nhóm phân phối viên độc lập cũng sẽ tiến hành ký cam kết với nội dung tương tự.

TNI rất hoan nghênh thông tin của người tiêu dùng về bất cứ hành vi quảng cáo không trung thực nào của phân phối viên để công ty có biện pháp xử lý. Mọi thông tin có thể gửi về: Công ty TNHH Noni Vina - 37 Tôn Đức Thắng, Q.1-TPHCM.

G.Linh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]