Phượng không nên tự cô lập mình như vậy

Em hãy sống cởi mở với mọi người, như vậy chắc chắn em sẽ vui vẻ và cảm thấy thế giới này đẹp biết bao. Bên em còn có rất nhiều những người bạn tốt. Tôi cùng những người bạn bên em luôn mong em hãy cố gắng đừng để ảnh hưởng đến kết quả học tập nữa.

15.1768

From: Michel Nguyen
To:
[email protected]
Sent: Tuesday, March 04, 2003 1:43 PM
Subject: Chia se cung Cao Nhat Phuong

Cao Nhất Phượng thân mến,

Tôi biết bạn và cũng rất nhiều người biết bạn. Thành phố mà chúng ta đang sống có gần 200 người vừa sinh viên, vừa nghiên cứu. Ngoài ra, chỉ riêng trung tâm thành phố cũng có đến hơn 1.000 Việt kiều. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau song không phải tất cả đều như vậy. Theo tôi thì đó chỉ là cảm giác của riêng em mà thôi.

Em không nên tự cô lập mình như vậy, hãy sống cởi mở với mọi người, như vậy chắc chắn em sẽ vui vẻ và cảm thấy thế giới này đẹp biết bao. Bên em còn có rất nhiều những người bạn tốt. Tôi cùng những người bạn bên em luôn mong em hãy cố gắng đừng để ảnh hưởng đến kết quả học tập nữa. Dù sao em cũng còn rất trẻ, nếu không muốn nói là quá trẻ để lo chuyện yêu đương.

Chúc em vui vẻ và tiến bộ.

TLS -VTL (Nhìn thấy chữ TLS-VTL chắc em hiểu).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]