Theo một nghiên cứu gần đây, 50% dân số mắc phải răng nhạy cảm. Đáng chú ý là có
đến 90% trong số đó không có kiến thức về căn bệnh này, hoặc chưa biết cách xử
lý đúng. Chủ quan với răng nhạy cảm có thể dẫn đến các bệnh răng miệng khác.
Theo các chuyên gia y tế, răng nhạy cảm có thể gặp ở độ tuổi từ 20 tuổi trở lên.
Lý do thường là vì thói quen hàng ngày của chúng ta khiến răng bị mòn, làm hở
các ống ngà răng gây nên cảm giác ê buốt khó chịu.
Cụ thể, đánh răng không đúng, đánh răng quá mạnh khiến men răng bị bào mòn đáng
kể. Các thực phẩm chứa nhiều axit như nước ngọt có gas, trái cây chua… cũng là
nguyên nhân khiến răng bị mòn. Phụ nữ có thai thường bị nôn ói, khi đó răng bị
bao phủ trong axit từ dịch vị dạ dày trào lên gây ê buốt răng.
Để có hàm răng “miễn nhiễm” với triệu chứng nhạy cảm, lời khuyên của nha sỹ là
phải chải răng sạch sẽ và đúng cách, sử dụng nước súc miệng mỗi ngày.
AloBacsi.vn
Theo Thanh Triết - Vietnamnet