Rửa tay chân bằng anolyt chỉ là phòng bệnh

TS Nguyễn Văn Khải nhận được quyết định của Bộ Y tế không cho phép chữa bệnh bằng loại nước này nữa.

15.5995
Từ ngày 29/9 tới nay, sau khi TS Nguyễn Văn Khải công bố trên báo chí chữa được bệnh tay chân miệng bằng nước anolyt đã có rất nhiều người từ nhiều tỉnh thành gọi điện thoại xin công thức chữa.
Thực tế nhiều cháu đã khỏi bệnh nhưng ngày 12/11, ông Khải nhận được quyết định của Bộ Y tế không cho phép chữa bệnh bằng loại nước này nữa.

Chiều 16/11, sau 8 ngày cháu Võ Hà Trang, số 14 Hương Viên, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội mắc bệnh tay chân miệng, chữa bằng công thức nước anolyt của TS Nguyễn Văn Khải: 3 nước máy + 1 nước sôi + 1 anolyt (anolyt - tức là nước ozon, pha lần đầu là 50%, lần sau là 30% và lần sau nữa là 20%), nhiệt độ 400C để ngâm tay chân từ 5 - 10 phút và dùng thêm nước cốt chanh, viên B1 để loại bỏ dịch trong miệng (sau 3 ngày sử dụng, cháu đỡ tới 80%, 3 ngày sau đó thì khỏi hẳn), cháu Trang đã đi học bình thường.

 Chị Hạnh đưa bàn tay mẩn ngứa, sần sùi để TS Khải kiểm tra

Vì gia đình không có điều kiện tách ly anh trai cháu Trang, nên cháu Võ Quý Đức, 7 tuổi đã bị lây bệnh ngày 11/11, với triệu chứng sốt, miệng mọc nhiều nốt, bàn chân có vài nốt phỏng giống hệt các nốt của cháu Trang. Gia đình đã áp dụng cách chữa như của cháu Trang, nhưng cháu Đức còn khỏi nhanh hơn, đặc biệt những nốt trong miệng cháu, bởi cháu lớn hơn biết cách súc miệng.

Hiện nay, cháu Đức cũng đã đi học trở lại. Vì có 20.000đ 1 can 10 lít anolyt, nên gia đình đã dùng để sát khuẩn cả nhà cho sạch...".

Ngày 16/11, chúng tôi cũng đã liên lạc với chị Võ Thị Mỹ Hạnh, số 364 Giải Phóng, Hà Nội. Chị Hạnh cho biết: Vài tháng nay tôi bị ngứa, sần sùi tay. Tôi đi khám tại các bệnh viện da liễu được kết luận là viêm da cơ địa và nấm. Tôi đi chữa nhiều nơi, nhưng chỉ được ít hôm lại phát bệnh.

Ngày 8/11, nhân việc xin nước anolyt cho đứa cháu bị bệnh tay chân miệng ở Thái Nguyên chữa bệnh, tôi đã dùng luôn theo cách của TS Nguyễn Văn Khải và ngày đầu sử dụng đã đỡ ngứa hẳn. Hôm thứ 2 dùng đỡ ngứa hơn hôm thứ nhất. Nhưng ngày 11/11, TS Nguyễn Văn Khải đi Ninh Thuận và hôm đó là thứ 7, nên tôi không tới được Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam xin anolyt để dùng, vì bị cắt quãng 3 ngày, tôi lại bị ngứa.

Hiện giờ, tôi dùng lại nước anolyt được 3 ngày thì thấy gần như khỏi ngứa hoàn toàn, chân tay nhẵn nhụi, không còn sần sùi như trước. Theo TS Nguyễn Văn Khải nói dùng khoảng 1 tháng sẽ khỏi bệnh...

ThS Nguyễn Hồng Hà, phó giám đốc BV Nhiệt đới T.Ư cho biết, ozon sản phẩm của nó là O3, khi ra ngoài được tách ra thành oxy nguyên tử và oxy phân tử. Oxy phân tử có tác dụng oxy hóa cực mạnh và có tác dụng sát khuẩn.

Nước bình thường và nước muối khi được lọc qua máy ozon trở nên vô trùng và có tác dụng sát khuẩn rất tốt. Điều này khoa học đã chứng minh từ lâu. Nước ozon và nhất là loại dung dịch nước muối ozon đã được sử dụng trong các bệnh viện từ lâu để khử trùng và rửa vết thương cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng sát khuẩn ngoài da, phòng ở, đồ đạc, chứ không phải là thuốc nên không thay thế được. Bệnh tay chân miệng, nếu thể nhẹ các cháu tự khỏi khi được chăm sóc tốt và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh sạch sẽ.

PGS Phạm Nhật An, phó giám đốc BV Nhi T.Ư chia sẻ: Chúng tôi không muốn mất thời gian để nói về những vấn đề không thiết thực, chưa được khoa học công nhận. Cũng giống như có lần người ta đồn thuốc Nam chữa ung thư. Dung dịch anolyt được dùng từ lâu mục đích sát khuẩn. Việc rửa tay, rửa chân không phải là chữa bệnh mà chỉ là phòng bệnh nói chung.

Theo P.V - Khoa học và Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]