Rửa tay để phòng bệnh

Kể từ năm 2008, ngày 15-10 hằng năm trở thành ngày Thế giới rửa tay với xà phòng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên với xà phòng, góp phần phòng ngừa dịch bệnh

15.5972
Ngày 15 - 10 năm nay, thông điệp về rửa tay với xà phòng đối với nước ta chắc chắn sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, khi mà dịch bệnh tay chân miệng bùng phát dữ dội ở nhiều tỉnh, thành mà vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh.
Một trong những biện pháp phòng ngừa cá nhân hữu hiệu nhất, theo như khuyến cáo của các chuyên gia y tế dự phòng, là phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; đối với người lớn thì rửa tay sau khi thay tã hoặc mặc tã cho trẻ, sau khi dọn dẹp phân hoặc nước tiểu của trẻ, trước khi chăm sóc một trẻ khác…
Thực ra, rửa tay để phòng bệnh là chuyện không hề mới. Các nghiên cứu đều đã chứng minh rằng bàn tay cực kỳ bẩn, chỉ trên 1 cm2 da của người bình thường đã có khoảng 40.000 vi khuẩn ẩn nấp không nhìn thấy được.
Thế nhưng, không những trong cộng đồng mà ngay chính trong đội ngũ cán bộ y tế - đối tượng có thể nói là hiểu biết nhiều nhất về ý nghĩa của vệ sinh đôi tay - vẫn còn rất nhiều người xem nhẹ chuyện tưởng chừng như đơn giản này. Bộ Y tế  đã từng thực hiện một dự án tăng cường vệ sinh bàn tay thực hiện tại 10 bệnh viện, với trên 6.000 nhân viên y tế được tập huấn quy trình rửa tay vệ sinh an toàn nhưng kết quả cho thấy chỉ khoảng 40% nhân viên y tế tuân thủ đúng quy trình rửa tay.

Ông Phạm Đức Mục, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết nếu rửa tay đúng kỹ thuật sẽ giúp loại trừ tối đa vi khuẩn và giảm 50% số ca nhiễm khuẩn tại bệnh viện cũng như tỉ lệ tử vong do nhiễm khuẩn. Còn theo PGS-TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Chống nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), một nghiên cứu tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy sau 8 tháng thực hiện việc rửa tay đúng cách thì kết quả đã giúp giảm tỉ lệ mắc các bệnh viêm phổi, viêm đường tiết niệu tại khoa này từ 30% xuống chỉ còn 20%.

Ngày 15-10 năm nay, trong khuôn khổ dự án “Sức khỏe và dinh dưỡng học đường”, do Quỹ Wrigley cùng Tổ chức Cứu trợ trẻ em và các sở GD-ĐT của TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng phối hợp thực hiện, sẽ có 30 trường học tham gia triển khai việc thường xuyên rửa tay với xà phòng. Đây là một điểm nhấn tích cực để thông điệp rửa tay với xà phòng được nhân rộng ra cộng đồng chứ không chỉ giới hạn trong nhà trường hay bệnh viện.

Với mỗi cá nhân, hãy vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và của chính bản thân mình để quan tâm hơn đến việc thường xuyên rửa tay và vận động mọi người trong gia đình cùng tham gia, xem đó như là một biểu hiện của nếp sống văn minh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]