Rực rỡ Lễ hội đèn lồng

Lễ hội Lồng đèn là một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc đã được Unesco công nhận. Người Trung Quốc xưa tin rằng đèn lồng xua đuổi ma quỷ và mang lại bình yên cũng như hạnh phúc.

0

Người Trung Quốc thắp rất nhiều lồng đèn trong những ngày đầu năm mới. Dần dần nghi lễ này phát triển thành lễ hội trưng bày các kiểu đèn lồng trang trí và ngày càng được chế tạo công phu.

Ông Hsiao năm nay đã 83 tuổi, là một trong những nghệ nhân làm lồng đèn lâu năm nhất tại Đài Loan. Năm nay, những lồng đèn hình con hổ được người dân mua về trang trí nhiều nhất.

‘ Ông Hsiao cho biết: "Để làm một chiếc đèn lồng mất khoảng 1 tuần và quan trọng nhất là phải tạo ra những khung đèn tốt. Nó được thắp sáng rực rỡ như những bông pháo hoa".

Đèn lồng tượng trưng cho sự tươi sáng, người dân mang chiếc đèn lồng ra đốt để sự tươi sáng hướng dẫn họ đi lên thiên đàng. Ngày diễn ra lễ hội lồng đèn còn được xem là ngày Lễ Tình nhân của người Trung Quốc và những người độc thân sẽ cùng nhau tham gia trò chơi kết duyên qua chiếc đèn lồng để tìm kiếm người yêu. Trẻ em đi ra đường cầm các lồng đèn giấy và trả lời các câu đố trên các lồng đèn.

Em Huang Si Yo 6 tuổi cho biết: "Cháu thích hình những con hổ đánh trống và những câu nói ngộ nghĩnh ghi trên đó".

Hàng nghìn chiếc đèn lồng sẽ được thắp sáng trong Lễ hội, tạo thành một "bữa tiệc nghệ thuật" hoành tráng cho người dân địa phương và du khách. Lễ hội Lồng đèn còn được biết đến như là Tiểu Tân Niên vì nó trịnh trọng tuyên bố bế mạc hàng loạt các lễ hội bắt đầu từ lúc giao thừa đón Tết Nguyên Đán.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]