Theo ông Võ Phùng, giám đốc trung tâm văn hoá thể thao Hội An (đơn vị tổ chức
lễ hội): Hội An là nơi có thương hiệu đèn lồng. Chiếc đèn lồng là một phần diện mạo của vùng đất này, vì thế tổ chức một lễ hội để tôn vinh đèn lồng là điều hợp lý.
Trong đêm khai mạc (30 tháng chạp), cả ngàn du khách quốc tế và trong nước thích thú với một không gian ánh sáng rực rỡ dưới sông (Hoài), trên bờ. Đây là những đèn lồng nghệ thuật khổng lồ, như đèn lồng long, lân, quy, phụng, đèn lồng con trâu, cá chép… Đặc biệt, một nghệ nhân đã thu gọn hình ảnh chùa Cầu – biểu tượng đô thị cổ Hội An – trong một chiếc đèn lồng.
Từ khi khai mạc đến mồng 5 Tết (30.1), 79 chiếc đèn lồng được treo cả đêm lẫn ngày tại một khúc sông nhưng không chiếc nào bị mất cắp hoặc bị phá hỏng. Ông Võ Phùng cho biết thêm, từ sau lễ hội này, Hội An sẽ tổ chức thường niên lễ hội đèn lồng vào dịp Tết nguyên đán, Tết nguyên tiêu hoặc Tết trung thu.
Theo SGTT