Độc đáo lễ hội đèn lồng ở Hội An

Lễ bế mạc hội thi đèn lồng Hội An năm Tân Mão, trao giải cho những tác phẩm đèn lồng độc đáo và đẹp mắt vừa được tổ chức.

15.6027

Tác phẩm đèn lồng Hòa bình của đơn vị HDTQ Hội An đoạt giải nhất ở khối nghệ thuật đèn lồng. Ở khối thương mại, đèn gốm của tác giả Lê Quốc Tuấn được chấm giải cao nhất. Đèn Gánh xuân về phố cổ của trường Mầm non Thanh Hà đoạt giải nhất khối các đơn vi Giáo dục – đào tạo. Tác phẩm Mắt miêu mừng xuân của cơ sở sản xuất đèn lồng Hà Linh đoạt giải nhất khối Kinh tế.

Năm thứ ba liên tiếp tổ chức Hội thi đèn lồng, một sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng của Hội An, hội thi đã thu hút gần 200 đèn lồng của 70 nghệ nhân, đơn vị sản xuất đèn lồng chuyên và không chuyên tại Hội An.

Trong đêm cuối cùng của lễ hội đèn lồng (kéo dài từ đêm 30 Tết Nguyên đán), hàng ngàn người dân và du khách đã rủ nhau về hai bên bờ sông Hoài, ngắm ánh đèn lung linh, mãn nhãn.
 

Đèn Hòa bình là tác phẩmnghệ thuật sắp đặt đèn lồng đẹp nhất

Đèn "Gánh xuân về phố cổ" của trường mầm non Thanh Hà đoạt giải nhất ở khối GD - ĐT

Tác phẩm "Mắt miêu mừng xuân" đẹp nhất khối kinh tế

Lễ hội đèn năm nay còn có nhiều đèn lồng đặc sắc như tác phẩm
"Hồn gỗ"

Hương vị sắc xuân

Vượt vũ long môn

Đèn tạo hình phố cổ soi mình bên sông Hoài

Mỗi đèn mỗi ý nghĩa lung linh

Tỏa sáng hai bên bờ và cả dưới lòng sông Hoài

Người dân và du khách thích thú với lễ hội đèn lồng.

 
 Theo Dân Trí
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]