2 - view
1 - view
Dân trí Mới đây, ban tổ chức chương trình Tôi tỏa sáng đã xác nhận thông tin, phía Văn Mai Hương đã chính thức hủy show này vì tình...
7 - view
(NDH) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán trầm cảm sẽ trở thành bệnh căn bệnh phổ biến thứ 2 vào năm 2020. Điều này cũng có nghĩa là rất nhiều người sẽ phải tìm kiếm...
1 - view
Theo các nhà nghiên cứu Trường ĐH Maryland, thời gian nghỉ hậu sản kéo dài có thể giúp các "bà đẻ" giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
0 - view
ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy điều trị trầm cảm ở giai đoạn đầu có thể giúp giảm nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.
4 - view
Một nghiên cứu tại Đức cho rằng những người nói nhiều về chính mình thì dễ bị trầm cảm, theo Medical Daily ngày 7.5.
1 - view
Theo các nhà nghiên cứu Trường ĐH Maryland, thời gian nghỉ hậu sản kéo dài có thể giúp các “bà đẻ” giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
0 - view
Chấn thương, đau buồn, khó khăn về tài chính và thất nghiệp chỉ là một trong số ít các nguyên nhân.
0 - view
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm bệnh trầm cảm cướp đi sinh mạng của gần 900000 người. Bệnh trầm cảm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thực phẩm cũng là yếu tố ảnh hưởng...
1 - view
Ngoài tác dụng trên, theo January Jones, Kourtney Kardashian... sử dụng nhau thai còn tăng cường sức khỏe khi nuôi con nhỏ.
0 - view
Đây là kết quả của một số nghiên cứu được công bố gần đây.
0 - view
Việc nhờ ông bà nội ngoại giúp chăm sóc trẻ thường có tác dụng tốt: cha mẹ có thời gian đi làm, còn ông bà thì lại được vui với cháu.
6 - view
Các nhà khoa học khẳng định, những phụ nữ đang mang thai có sử dụng thuốc chữa bệnh trầm cảm sẽ gây tác dụng phụ, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển não bộ của thai nhi.
1 - view
Trầm cảm là rối loạn về cả xúc, người bệnh trở nên buồn rầu, chán nản, mệt mỏi, cảm thấy tương lai ảm đạm, thường gây ra sự suy giảm chức năng xã hội và công việc,...
11 - view
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ do chuyên gia thần kinh Tom Johnstone tại Đại học Wisconsin-Madison hướng dẫn, phát hiện rằng bệnh trầm cảm có liên quan...
4 - view
Ăn cà chua từ hai đến sáu lần/tuần có thể giảm 46% nguy cơ trầm cảm so với những người chỉ ăn loại quả này dưới một lần/tuần.
4 - view
Một người đàn ông New Zealand bị trầm cảm đã tự cắt ngón tay của mình để nấu súp. Sau đó, anh ta đã ăn món súp cho đến hết.
1 - view
(PLO) - Trầm cảm là một trong những bệnh thường gặp nhất trong cuộc sống nhiều áp lực ngày nay. Trầm cảm dẫn tới nhiều hành vi tiêu cực, thậm chí tự sát. Nhiều người...
4 - view
Những người bị trầm cảm thường có cấu tạo não đặc biệt, các thùy não thường như quay lại quanh nhau, khối lượng não cũng nhỏ hơn, đặc biệt kích thước hồi hải mã...
2 - view
Những người cha mắc bệnh buồn rầu, ủ rũ, trầm cảm thường sinh ra những đứa con quấy khóc quá mức.
1 - view
GiadinhNet - Những cô gái dậy thì sớm (trước tuổi 12) có khả năng mắc bệnh trầm cảm cao hơn.
1 - view
Trên tạp chí Pediatrics số ra tháng 7/2009 có đăng tải một nghiên cứu do các chuyên gia ở Trung tâm y học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan thực hiện, phát hiện...
4 - view
VTV.vn - Theo điều tra, viên cơ phó Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đã bị trầm cảm một thời gian, trong 18 tháng liên tục, cách đây 6 năm.
7 - view
1 - view
1 - view
(Kiến Thức) - Gia đình bà Thủy thấy bà lẩn thẩn như ma làm sau một thời gian khởi công xây nhà, không ngờ thực ra bà mắc bệnh trầm cảm.
2 - view
8 - view
Một nghiên cứu nhỏ của Trường Y khoa Feinberg thuộc ĐH Tây Bắc Chicago, bang Illinois (Mỹ) chỉ ra cách dùng điện thoại thông minh có thể cho biết người đó có bị...
1 - view
Nghiên cứu mới cho thấy trẻ có bố bị trầm cảm có nguy cơ bị các vấn đề về tình cảm và hành vi cao hơn so với trẻ bình thường.
3 - view
Những người dùng thuốc đều cảm nhận họ ngủ tốt hơn, chất lượng giấc ngủ sâu hơn và không có hiện tượng mộng du, đi đứng khi đang ngủ.