0 - view
1 - view
0 - view
Theo nghiên cứu mới đây của khoa Y trường Đại học Tel Aviv (Israrel), trẻ em béo phì có nguy cơ bị ung thư ở tuổi trưởng thành cao hơn những người khác.
4 - view
Các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri (Mỹ) phát hiện rằng, bổ sung vitamin D có thể giúp trẻ và thiếu niên bị béo phì kiểm soát được lượng đường trong...
0 - view
Nhiều cha mẹ cho rằng phải giữ tai cho con thật sạch bằng cách thường xuyên ngoáy tai, mà không biết rằng nếu lấy ráy tai không đúng cách có thể mang lại...
2 - view
Trẻ sơ sinh di chuyển mắt nhiều hơn so với bình thường có nguy cơ cao phát triển chứng rối loạn kỷ, theo một nghiên cứu mới.
0 - view
(AloBacsi) - Chồng tôi 34 tuổi, khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau ngực dữ dội, vào bệnh viện được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim.
2 - view
6 - view
Trẻ thừa cân hay béo phì có nguy cơ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường hô hấp. Đây là thông tin đáng để các bậc phụ huynh lưu ý về tình trạng...
1 - view
0 - view
SKĐS - Đối với người cao tuổi, nguyên nhân chủ yếu của nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch diễn ra nhiều năm.
5 - view
Đôi khi bạn ngạc nhiên vì một người quá trẻ hoặc quá già so với tuổi. Nếu thiếu chăm sóc, một số bộ phận trên cơ thể sẽ trở thành “kẻ phản bội”.
0 - view
Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neurology, những cơn cảm lạnh thông thường có liên quan tạm thời với việc làm tăng nguy cơ bị đột quỵ ở trẻ.
1 - view
Viêm da cơ địa, còn gọi là chàm thể tạng hay lác sữa, là một dạng viêm da dị ứng mãn tính, thường xuất hiện ở trẻ em.
0 - view
Mỗi ngày ăn 3 bữa cháo với rất nhiều thịt, cá, tôm, cua và các loại củ quả nhưng con chị Trang (Cầu Diễn) hơn 5 tháng không lên được lạng nào. Đưa con...
4 - view
Đây là kết luận của một nghiên cứu mới nhất cảnh báo tình trạng các bà mẹ ngày càng chuộng sinh mổ hơn đẻ thường.
1 - view
SKĐS - Theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Pediatrics, trẻ sơ sinh nhẹ cân gia tăng nguy cơ mắc trầm cảm, rối loạn tăng động kém chú ý...
1 - view
Nghiên cứu mới được công bố trên The Archives of Disease in Childhood cho biết việc sinh mổ tăng gấp đôi nguy cơ béo phì ở trẻ sau này. Thêm vào đó còn...
1 - view
Theo GS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ, bạo hành mạng rất khó kiểm soát, dễ lan rộng, có thể làm sa sút cả một thế hệ tương lai.
4 - view
1 - view
Bartender – cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Thứ Ba, ngày 20/10/2015 10:00 AM (GMT+7) Chỉ cần thêm bớt một thành phần nào đó khác với công thức truyền thống là...
0 - view
Những trẻ thường xuyên ăn cá trong năm đầu đời thì giảm được nguy cơ mắc phải những chứng dị ứng thông thường cho đến 12 năm sau.
6 - view
Viêm da cơ địa, còn gọi là chàm thể tạng hay lác sữa, là một dạng viêm da dị ứng mãn tính, thường xuất hiện ở trẻ em.
7 - view
Trẻ còn nhỏ tuổi, răng lợi chưa hoàn thiện hoàn toàn, trong khi người lớn có thói quen dùng kẹo ngọt để dỗ trẻ. Do vậy, nguy cơ bị sâu răng ở trẻ em luôn cao...
0 - view
Theo nghiên cứu, việc trẻ ăn dặm quá sớm, trước 6 tháng tuổi có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh mãn tính như tiểu đường.
1 - view
Tôi nghe nói trẻ béo phì làm tăng nguy cơ mắc ung thư, xin hỏi đúng không? Nhân đây nhờ BS tư vấn những loại bệnh nào có liên quan đến béo...
0 - view
Trong vòng 10 năm tới tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 ở trẻ em sẽ tăng gấp đôi, trong đó 5 nguyên nhân được xem là những lý do quan trọng.
1 - view
Tôi đã đưa con đến bác sĩ da liễu để khám và mua thuốc theo đơn về bôi. Nhưng bệnh chàm chỉ khỏi được một thời gian rồi bị lại.
1 - view
Một nghiên cứu được thực hiện trên 150.000 trường hợp đến từ 10 quốc gia cho thấy tỷ lệ trẻ sinh mổ khi lớn lên bị béo phì cao hơn trẻ sinh thường 26%.
1 - view
Một nghiên cứu mới tìm thấy những cậu bé béo mập nâng tạ 2 lần/tuần trong vòng 4 tháng sẽ giảm hẳn nguy cơ bị tiểu đường type 2 mà cân nặng không thay đổi.