Trẻ ăn dặm sớm dễ mắc nguy cơ tiểu đường

Theo nghiên cứu, việc trẻ ăn dặm quá sớm, trước 6 tháng tuổi có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh mãn tính như tiểu đường.

15.5934

Chỉ nên bắt đầu cho con ăn thức ăn đặc khi bé được 6 tháng tuổi

Thanh niên cho biết, giới khoa học Mỹ cảnh báo những trẻ được cho ăn thức ăn đặc trước sáu tháng tuổi sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đườngbéo phì sau này, theo báo Daily Mail.

Theo các chuyên gia sức khỏe Mỹ thì thức ăn đặc có dinh dưỡng thấp nhưng lại có hàm lượng calo cao. Do đó, nó có khả năng gây béo phì, dị ứng, chàm và có liên quan đến bệnh tiểu đường.

(Ảnh minh họa)

Cũng theo Vnexpress, nhóm nghiên cứu tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Mỹ đã khảo sát 1.334 bà mẹ mới sinh. Kết quả cho thấy khoảng 40% trong số này cho trẻ ăn dặm khi được 4 tháng tuổi. Thậm chí có khoảng 9% bà mẹ cho trẻ ăn khi trẻ mới 4 tuần tuổi.

Khi được hỏi lý do tại sao cho trẻ ăn thức ăn đặc sớm, lý do phổ biến nhất là các bà mẹ cho rằng con của họ đã đủ lớn. Một số khác lại sợ con đói, hoặc vì họ cảm thấy bé muốn ăn thức ăn cùng với cha mẹ hay vì họ nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các bà mẹ nuôi con bằng sữa công thức có nhiều khả năng cho con ăn dặm sớm hơn những người nuôi con bằng sữa mẹ. Cụ thể, 53% số bà mẹ nuôi con bằng sữa công thức có xu hướng cho con ăn dặm khi trẻ dưới 6 tháng tuổi, so với 24% các bà mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo việc trẻ ăn dặm quá sớm, trước 6 tháng tuổi có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh celiac, một loại bệnh liên quan đến đường tiêu hóa ở trẻ em, khiến trẻ hấp thụ các chất dinh dưỡng kém. Họ cũng lo sợ rằng ăn thức ăn đặc quá sớm có thể làm tăng nguy cơ béo phì của trẻ trong cuộc sống sau này.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những bà mẹ trẻ, nghèo và có học vấn thấp thường có khuynh hướng cho con họ ăn thức ăn đặc sớm. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là sữa bột đắt tiền, cùng với lời đồn rằng trẻ sẽ ngủ ngon hơn nếu được cho ăn thức ăn đặc.

Theo Kelley Scanlon, tác giả của nghiên cứu, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các nhân viên y tế cần có sự hướng dẫn rõ ràng và thực sự hỗ trợ các bà mẹ, giúp họ thực hiện lời khuyên của các chuyên gia là nên cho trẻ ăn dặm khi đủ 6 tháng tuổi.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đang lo ngại rằng việc ăn thức ăn đặc quá sớm có thể làm cho trẻ uống sữa ít hơn và kết quả là trẻ có thể nhận được chất dinh dưỡng ít hơn.

Tham khảo thuốc: Vitamin B12

Liệu pháp điều trị vitamin, làm liền sẹo; dùng trong: viêm giác mạc, giúp liền sẹo sau ghép giác mạc, tổn thương & bỏng giác mạc, loét giác mạc do chấn thương.

Tú Liên

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]