2 - view
Sử dụng các trang web truyền thông xã hội như facebook có thể dẫn đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm nếu việc này gây nên lòng đố kỵ hoặc cảm giác ghen...
1 - view
Các nhà khoa học Thuỵ Điển tìm ra quan hệ trực tiếp giữa sở thích Internet và các vấn đề tâm lý người dùng. Khuyến cáo đưa ra là mỗi người hãy...
1 - view
Cảm giác mình không còn có ích cho gia đình, xã hội, sự cô đơn, tự ti cùng với sức khỏe ngày một giảm sút dễ đẩy người già rơi vào...
1 - view
1 - view
Thời gian gần đây mẹ tôi có những thay đổi bất thường trong sinh hoạt, bà ngủ nhiều hơn nhưng thường tỉnh giấc sớm, ăn ít hơn nhưng lại tăng cân.
1 - view
Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã tìm thấy căn bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ dễ xảy ra gấp 2,5 lần ở những người từng bị trầm cảm.> /
1 - view
Những em bé khi sinh ra đã bụ bẫm dễ trở thành những con người vui vẻ. Còn các em bé ít cân thường buồn rầu và hay lo lắng khi lớn lên.> /
2 - view
VOV.VN - BS Quách Thúy Minh: Sau này lớn lên, trẻ sống khép kín, ngại giao tiếp, có thể có hành vi bạo lực, chống đối xã hội...
3 - view
Trẻ bị bắt nạt rất dễ bị trầm cảm. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em bị bắt nạt ở tuổi 13 tăng gấp đôi nguy cơ bị bệnh trầm cảm khi lớn lên.
3 - view
Những bà mẹ sinh con trai dễ gia tăng khả năng bị trầm cảm sau sinh. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những kỷ niệm không vui với người cha, hoặc chồng.> /
0 - view
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm bệnh trầm cảm cướp đi sinh mạng của gần 900000 người. Bệnh trầm cảm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thực phẩm cũng là yếu tố ảnh hưởng...
2 - view
Rối nhiễu tâm trí bắt đầu từ việc bắt trẻ học quá nhiều, chịu nhiều áp lực từ gia đình, nhà trường sẽ khiến trẻ dễ bị trầm cảm.
1 - view
Những người cao tuổi có hàm lượng vitamin D thấp dễ bị các vấn đề về tâm lý và gia tăng chứng trầm cảm.
1 - view
Trầm cảm sau sinh không chỉ có một nguyên nhân riêng lẻ để giải thích việc phát sinh bệnh mà là sự kết hợp của 3 yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội.
3 - view
0 - view
Việc nhờ ông bà nội ngoại giúp chăm sóc trẻ thường có tác dụng tốt: cha mẹ có thời gian đi làm, còn ông bà thì lại được vui với cháu.
4 - view
1 - view
GiadinhNet - Những cô gái dậy thì sớm (trước tuổi 12) có khả năng mắc bệnh trầm cảm cao hơn.
1 - view
Nghiên cứu mới đây cho thấy, tình trạng bắt nạt ở trẻ vị thành niên là nguyên nhân gây ra 1/3 số trường hợp trầm cảm khi đến tuổi trưởng thành.
49 - view
2 - view
1 - view
Nghiên cứu mới cho thấy trẻ có bố bị trầm cảm có nguy cơ bị các vấn đề về tình cảm và hành vi cao hơn so với trẻ bình thường.
1 - view
Những trẻ thường xuyên chứng kiến bố mẹ cãi nhau thì nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn gấp bốn lần so với những trẻ khác, theo Daily Mail.
3 - view
Nghiên cứu tại Úc phát hiện những phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi bị trầm cảm thì nguy cơ đột quỵ tăng lên gấp 2,4 lần, theo Daily Mail ngày 16/5.
2 - view
(SKGĐ) Những ông bố cũng dễ mắc bệnh trầm cảm, đặc biệt là những ông bố ở tuổi 20.
1 - view
Khối lượng công việc bù đầu và áp lực "người hùng thành Rome" gặp phải sau những vụ scandal, mà điển hình là cuộc ẩu đả ở một nhà hàng tuần...
3 - view
Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy trẻ dễ bị lệch lạc về hành vi và cảm xúc khi có mẹ bị trầm cảm
6 - view
Nhân viên y tế, người trông trẻ, người làm công tác xã hội, lao động trong ngành giải trí... có khả năng bị trầm cảm cao.
2 - view
Những ông bố trẻ ở độ tuổi trung bình là 25 tăng 68% nguy cơ bị trầm cảm trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi bé chào đời.
2 - view
Do gia đình có biến cố nên chị gái cháu bị bệnh trầm cảm đã 3 năm nay, đi khám bác sĩ nói bị suy nhược thần kinh, nên điều trị mãi không khỏi.