Làm cha sớm dễ trầm cảm

Những ông bố trẻ ở độ tuổi trung bình là 25 tăng 68% nguy cơ bị trầm cảm trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi bé chào đời.

15.5711

Trầm cảm không chỉ xảy ra đối với phụ nữ sau sinh, mà còn có thể ám ảnh và gây hậu quả nặng nề cho những ông bố trẻ cũng như những đứa con của họ. Theo nghiên cứu mới đây của các bác sĩ nhi khoa tại Đại học Northwestern – Chicago (Mỹ), nam giới làm cha ở độ tuổi trung bình là 25 tăng 68% nguy cơ bị trầm cảm trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi bé chào đời.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 10.623 người đàn ông, theo dõi trong suốt thời gian họ còn ở tuổi thiếu niên cho đến khi làm cha vào khoảng 25 tuổi.

Những ông bố trẻ sống chung với con trong giai đoạn trẻ mới sinh có dấu hiệu lo lắng hoặc buồn bã cực độ. Họ không thể tận hưởng niềm vui cuộc sống như trước và rất cần sự khuyến khích, giúp đỡ.

Không chỉ các bà mẹ mà những ông bố cũng chịu nhiều áp lực khi có con khi còn trẻ tuổi

Khi người cha bị trầm cảm thường dùng nhiều hình phạt về thể xác khi trẻ mắc lỗi, ít thấu hiểu và tương tác cùng trẻ. Họ cũng thường xuyên cảm thấy áp lực và sao nhãng bổn phận của mình.

Giai đoạn đầu đời của trẻ rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách và điều chỉnh hành vi cũng như gắn kết tình phụ mẫu. Những trẻ sinh ra khi người cha bị trầm cảm có nguy cơ chậm phát triển khả năng ngôn ngữ, khả năng đọc hay thậm chí rối loạn hành vi.

Ước tính khoảng 5% các ông bố mắc chứng trầm cảm sau khi con chào đời, trong khi tỉ lệ này ở phụ nữ là 10%. Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm có thể là áp lực trang trải những khoản chi phí chăm sóc trẻ em, thay đổi trong quan hệ vợ chồng và cảm giác sợ hãi trước trách nhiệm nặng nề chưa được chuẩn bị trước.

Các bác sĩ lưu ý cả cha lẫn mẹ nên thật sự quan tâm đến chứng trầm cảm sau sinh và kiểm tra sàng lọc phát hiện sớm để được can thiệp, điều trị kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và con cái, tránh tác động xấu ảnh hưởng đến con.

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]