Bà chăm cháu dễ bị trầm cảm

15.5981

Những người bà dành toàn thời gian chăm cháu có nguy cơ bị căng thẳngtrầm cảm, một nghiên cứu mới cho thấy.

Nghiên cứu bao gồm 240 người bà ở Ohio (Mỹ), độ tuổi trung bình là 57, được theo dõi 6 năm rưỡi để xem xét việc chăm sóc cho các cháu 16 tuổi trở xuống ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của họ. Trong số này, một số bà chăm cháu toàn thời gian, số khác thì sống chung trong gia đình nhiều thế hệ và hỗ trợ chăm cháu, còn lại là những người không trông nom cháu.

Ảnh minh họa: Grandparentandparents.wordpress.com.

"Mặc dù đã nghĩ đến khả năng những người bà nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cháu sẽ có nhiều triệu chứng căng thẳng và trầm cảm hơn, chúng tôi vẫn ngạc nhiên về mức độ ảnh hưởng của điều đó năm này qua năm khác trong nghiên cứu", tác giả Carol Musil, chuyên gia về điều dưỡng tại ĐH Case Western Reserve (Mỹ) cho biết trong một thông cáo báo chí.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người bà nhìn chung sẵn lòng đón nhận sự trợ giúp - điều được cho là có thể giúp họ giảm nguy cơ trầm cảm. "Họ cần sự hỗ trợ từ những người khác, nhưng điều quan trọng nhất là duy trì và có lẽ là phát triển những kỹ năng suy nghĩ và hành động, cũng như cách tiếp cận mới để xử lý một số các vấn đề thách thức trong gia đình", Musil nói.

Nghiên cứu được đăng tải trên số mới nhất của tạp chí Nursing Outlook.

Vương Linh

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]