0 - view
SKĐS - Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là bệnh lý thường gặp, chiếm hơn một nửa tổng số bệnh nhân điều trị tại các khoa thần kinh ở các bệnh...
0 - view
Hiện nay, tại Việt Nam, số người bị đột quỵ ngày càng tăng, hằng năm có khoảng 200.000 người mắc phải bệnh và tỉ lệ tử vong là 50%.Với tỉ lệ tử vong rất cao và để lại nhiều...
0 - view
Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là bệnh lý thường gặp, chiếm hơn một nửa tổng số bệnh nhân điều trị tại các khoa thần kinh ở các bệnh viện.
9 - view
Bác sĩ cho tôi hỏi tuổi 42 liệu có dễ bị đột quỵ không? Việc thường xuyên đau đầu, buồn nôn có phải là hiện tượng cảnh báo bệnh.
10 - view
Bác sĩ cho tôi hỏi tuổi 42 liệu có dễ bị đột quỵ không? Việc thường xuyên đau đầu, buồn nôn có phải là hiện tượng cảnh báo bệnh.
0 - view
ĐH Exeter, Anh vừa phát hiện ra rằng khí hydro sunfua xuất hiện khi trứng bị ung hoặc khi bạn… xì hơi có thể giúp giảm hoặc chữa nhiều loại bệnh hiểm nghèo.
1 - view
Các nhà khoa học Ấn Độ vừa tạo được một bước đột phá quan trọng với việc bào chế thành công... “siêu thuốc” có hiệu quả cao trong điều trị bệnh tim mạch và...
1 - view
Theo thống kê, đột quỵ do rung nhĩ thường mang lại hậu quả nghiêm trọng: 50% sẽ dẫn đến tử vong, 50% còn lại mang thương tật vĩnh viễn.
0 - view
Mỗi ngày uống 5 tách trà sẽ cung cấp lượng lớn các chất chống oxy hóa trong máu, giúp việc đào thải các chất độc ra khỏi máu.
4 - view
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường đại học hoàng gia London - Anh đã chỉ ra rằng trong số các loại rau xanh có tác dụng tốt đối với sức khỏe,...
1 - view
(AloBacsi) - Mỗi năm trên cả nước có khoảng 200.000 người mắc mới chứng tai biến mạch máu não làm chết khoảng 100.000 người.
0 - view
Ba tôi bị đột quỵ, ở xa nên bác sĩ khuyên không nên đưa về Sài Gòn vì sẽ không kịp “thời điểm vàng” để cấp cứu.
5 - view
Đột quỵ gây tử vong khoảng 5 triệu dân mỗi năm trên toàn thế giới, là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu, và là cấp cứu thường gặp nhất trong chuyên...
3 - view
Liệt mặt, nói ngọng và tê một nửa người là một số trong những triệu chứng điển hình của đột quị.
0 - view
Phần lớn hội chứng đột tử sảy ra ở các trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi, và thường xảy ra vào ban đêm trong lúc ngủ (từ giữa đêm cho đến 8 giờ sáng).
6 - view
SKĐS - Liệt nửa người là di chứng nặng nề sau đột quỵ, khiến người bệnh khó khăn trong đi lại và cử động tay chân.
0 - view
Đối với nam giới, dấu hiệu của một cơn đau tim thường bắt đầu bằng những cơn đau ở ngực. Trong khi đó, diễn biến ở phụ nữ lại rất mơ hồ và khó nhận biết, gây khó khăn cho việc...
2 - view
SKĐS - Điều quan trọng bậc nhất là phát hiện sớm từ các dấu hiệu thường có của người đột quỵ não.
0 - view
(Kiến Thức) - Đột quỵ ở người trẻ bao gồm triệu chứng: tê, yếu nửa người, nói khó, nói ngọng, méo miệng, hôn mê...
18 - view
Thời tiết thất thường khiến nhiều người nhập viện vì đột quỵ. Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ có thể kiểm soát được nếu chúng ta có ý thức bảo vệ sức khỏe...
0 - view
Theo PGS.TS Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm cho biết: "Gốc tự do được y học hiện đại xem là nguồn gốc của sự lão hóa và rất nhiều bệnh tật."
31 - view
Chuối, dứa, cam là 3 loại trái cây chứa nhiều vitamin cần thiết và chữa được rất nhiều bệnh.
2 - view
Người nhà không được tự ý điều trị cho bệnh nhân dù chỉ là bấm huyệt, châm cứu, đánh gió vì những động tác này có thể làm trầm trọng...
174 - view
0 - view
Đột quỵ là hậu quả của quá trình không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, những người có tâm lý chủ quan trước dấu hiệu cảnh báo đột quỵ của cơ...
6 - view
Đột quỵ thường là hậu quả của quá trình không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ có trước đó. Đặc biệt, đối với nam giới, những người thường có tâm lý...
1 - view
Trên 90% người bệnh đột quỵ đến Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) khi đã qua “thời gian vàng” điều trị bệnh. Gần đây, nhiều người gửi cho nhau một bài viết hướng dẫn cách...
0 - view
Thời tiết rét đậm, rét hại khiến lượng bệnh nhân mắc tim mạch đổ về Viện Tim mạch VN ngày một đông hơn. Trong đó có nhiều trường hợp do đi tiểu đêm, tập thể dục...
2 - view
Nếu ngôi sao Hollywood Angelina Jolie được chẩn đoán sở hữu gen đột biến BRCA1 gây ung thư vúở thời điểm này, có lẽ cô ấy đã không phải cắt bỏ gò bồng...
0 - view