10 - view
Trong lịch chủng ngừa cho trẻ, bạn có thấy mũi tiêm Sởi - Quai bị - Rubella. Vậy đó là những bệnh gì?
1 - view
1 - view
SKĐS - Cháu ngoại tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Xin hỏi, vì sao cháu lại mắc bệnh dù gia đình tôi không ai bị bệnh tim?
1 - view
Trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh sởi rất cao, nhất là khả năng bị những biến chứng nặng nề của bệnh.
70 - view
Thủy đậu là bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa đông - xuân. Bệnh do virut gây ra và lây theo đường hô hấp.
1 - view
(Thethaovanhoa.vn) - Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có...
4 - view
Những tháng hè thời tiết oi bức khiến tỉ lệ trẻ em khám bệnh và nhập viện vì các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp tăng đột biến.
0 - view
(Kiến Thức) - Bé có thể đổ bệnh và sốt cao ngày Tết, bạn luôn phải nhớ những bước dưới đây để chăm sóc bé mà chưa thế đi bệnh viện.
1 - view
Bệnh chàm sữa là dạng chàm thể tạng ở trẻ em từ 2 tháng - 2 tuổi. Đây là tình trạng viêm da mạn tính, không lây, xảy ra ở bệnh nhi có tiền sử...
0 - view
Trẻ em rất dễ bị viêm dường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Trong đó, đa số trường hợp là bệnh nhẹ với các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Thông thường,...
4 - view
Ở trẻ em, chàm sữa là một bệnh lý viêm da thường gặp, tuy nhiên, nguyên nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được xác định một cách chắc chắn nên vấn đề...
1 - view
Vào thời điểm giao mùa hiện nay, trẻ thường mắc một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có ho dị ứng thời tiết.
29 - view
Nếu trẻ bị vàng da bệnh lý không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời có thể hôn mê rồi tử vong.
6 - view
SKĐS - Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm tới nay, toàn quốc đã ghi nhận hơn 7.330 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM)...
1 - view
VTV.vn - Sốt phát ban (SPB) là một bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em nhưng vẫn có thể gặp ở người trưởng thành.
2 - view
Khi trẻ bị loét miệng sẽ gây không ít khó khăn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đặc biệt là loét miệng do một số bệnh có thể gây nguy hiểm cho...
1 - view
Con tôi 4 tuổi, bị lây trái rạ từ bạn học cùng lớp. Xin hỏi cách chăm sóc cho bé khi mắc bệnh như thế nào? Có cần kiêng khem gì không?
0 - view
Trẻ em rất dễ bị viêm dường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Trong đó, đa số trường hợp là bệnh nhẹ với các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi....
0 - view
Ban nhiệt là tổn thương da phổ biến ở trẻ em vào mùa hè. Ban nhiệt thường không nguy hiểm song nếu không chăm sóc đúng cách sẽ làm bệnh lâu lành.
1 - view
(Kiến Thức) - Chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp đúng cách sẽ giúp bé nhanh khỏi bệnh và tránh được những biến chứng nguy hiểm tính mạng.
0 - view
Con gái tôi 3 tháng tuổi, không may cháu bị viêm phế quản phổi, hiện đang dùng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ. Xin hỏi trong thời gian này cần chăm sóc...
0 - view
Lau mát trẻ bằng rượu, quấn trẻ quá kỹ, nặn chanh, cắt lể, cạo gió hay cử ăn... Nhiều bậc phụ huynh ngộ nhận, đó là cách chăm sóc trẻ tốt nhất khi bị sốt. Trái lại,...
0 - view
Trẻ em rất hay bị sốt do nhiều nguyên nhân và có thể tùy đặc tính cơn sốt mà thể hiện một tình trạng bệnh lý khác nhau. Việc chăm sóc ban đầu khi...
0 - view
Chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại nhà Thứ Hai, ngày 18/11/2013 10:20 AM (GMT+7) Con gái tôi 8 tuổi, bị sốt cao nhiều ngày, người nổi ban đỏ. Tôi đã đưa cháu...
0 - view
Chăm sóc trẻ bị chàm thể tạng cần lưu ý việc: ăn, mặc, ở và vệ sinh. Tạo tâm lý cho trẻ và gia đình luôn vui tươi cũng rất cần thiết.
1 - view
Con trai tôi được 13 tháng nhưng cháu chỉ nặng 8kg và cao 72cm. Cháu vẫn chưa biết đi và mới mọc 3 cái răng. Xin hỏi, con tôi như thế có còi cọc không?...
1 - view
SKĐS - Tôi có cháu nhỏ mới được 10 tháng tuổi, cháu đã từng bị viêm phế quản phổi hồi 5 tháng
1 - view
Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ nhỏ. Bình thường nhiệt độ của cơ thể từ 36,50C-37,50C.
25 - view
Khe hở môi vòm miệng là dị tật bẩm sinh ở trẻ, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình ăn uống, sinh hoạt và sức khỏe của trẻ.
2 - view
Lau người bé bằng nước ấm thay vì nước lạnh hay nước đá. Không được tìm cách dừng cơn co giật bằng các biện pháp như nặn chanh vào miệng hay đắp chăn cho trẻ....