6 - view
Cách trang điểm mắt và lựa chọn tông màu mắt để mang lại vẻ trẻ trung, cá tính là điều không hề đơn giản. Nhưng với những hướng dẫn chi tiết về cách trang điểm...
0 - view
Từ môi trường được chăm chút ở nhà, trẻ phải tự giác, tự lực ở trường. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.
3 - view
(VTC News) - Sự ra đời của một đứa trẻ luôn luôn được cả gia đình chờ đợi. Người mẹ thường dành tất cả sự quan tâm chú ý vào em bé khi gia đình có...
1 - view
2 - view
(Emdep.vn) - Hãy hướng dẫn con bạn tập bài thể dục thú vị này cùng bạn Yuvi để con năng vận động hơn, thay vì ngồi một chỗ với đống đồ chơi trong nhà nhé.
0 - view
Nhiều huynh vẫn lo ngại rằng: trẻ học ngôn ngữ thứ 2 ở lứa tuổi đang bắt đầu học tiếng mẹ đẻ sẽ có thể dẫn đến sự lẫn lộn, do đó sẽ là trở ngại đối với việc học đọc, học viết sau này...
3 - view
VOV.VN -Vì niềm đam mê, nhà khoa học trẻ Lê Thị Lan Phương đã có những ý tưởng độc đáo và dám thực hiện những công trình nghiên cứu khó...
2 - view
Thư viện có phòng thực hành tiếng Anh với 10 máy tính được trang bị đầy đủ các phương tiện học tiếng Anh như: Phim, các bài kiểm tra nghe từ các giáo trình...
12 - view
Tự chế biến thức ăn dặm không quá khó, lại tiết kiệm, bạn còn có thể kiểm soát các thành phần được cho là khỏe mạnh mà không có chất phụ gia.
1 - view
Học mầm non là bước tiến lớn đối với mọi đứa trẻ. Để trẻ học tập trong môi trường mới tốt hơn thì có 8 điều bố mẹ cần thực hiện khi cho trẻ đi học mầm non.
1 - view
3 - view
Bài học ngày nhỏ cha mẹ hay dạy con phải biết nhường nhịn, hi sinh vì người khác mà quên đi việc phải quý trọng bản thân hơn.
4 - view
GiadinhNet- Sáng 25/5, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động Ngày vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2015 tại trường mầm non Bình Yên A huyện Thạch Thất, Hà Nội.
0 - view
Bữa ăn trưa ở trường học Nhật Bản là một niềm tự hào của quốc gia này.
3 - view
(GDVN) - Những thắc mắc, những băn khoăn của nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ chuẩn bị đi học đã được giải đáp thỏa đáng trong buổi Tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả...
0 - view
Có những điều rất nhỏ bé nhưng lại dễ bị bố mẹ bỏ qua khi dạy con, trong khi những bài học đó lại mang đến cho trẻ rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống.
0 - view
Năm học mới đã bắt đầu. Một chế độ dinh dưỡng như thế nào để con vừa đủ chất vừa phòng tránh được bệnh tật, bổ não, tăng cường thị lực, giúp trẻ đủ sức khỏe để học tập tốt...
7 - view
Rất ít người biết rằng trẻ em Nhật được hưởng một nền giáo dục vô cùng đặc biệt, chính điều đó đã khiến các em bé được học bao điều bổ ích, và trở...
0 - view
Có một điều mà bất cứ cha mẹ nào có con trong độ tuổi đi học đều nên ghi nhớ: dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng tạo nên thành tích học tập của con trẻ.
10 - view
Các bậc phụ huynh cần biết, trẻ hay quên không phải là yếu kém, có nhiều em thực sự thông minh, sáng tạo, rất linh hoạt nhưng trí nhớ lại không được tốt....
1 - view
0 - view
Dựa trên các nghiên cứu và khảo sát thực tế, giáo sư Michael Lee và các đồng nghiệp ở Đại học Ilinois (Mĩ) đã đưa ra tổng kết về sự thay đổi chế độ ăn của trẻ...
0 - view
Không còn thời gian nghỉ hè, đã đến lúc trẻ em trở lại trường học và bắt đầu năm học mới. Làm sao để duy trì sự hứng khởi mà con đã dành cho môn...
1 - view
Công nghệ mới này có nhiều ứng dụng hay trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả giáo dục.
0 - view
Nghiên cứu mới cho thấy các dấu hiệu của trầm cảm, dạng rối loạn sức khỏe trí tuệ phổ biến nhất ở Mỹ, có thể được nhận biết ngay từ khi trẻ học lớp 2 - sớm hơn rất nhiều so với người...
2 - view
Bộ Y tế quy định, ở các nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp nào có từ 2 cháu trở lên mắc bệnh chân tay miệng trong vòng 7 ngày thì phải cho tất cả học sinh...
2 - view
Điều khác biệt nhất trong việc dạy Đạo đức trong nhà trường ở Nhật Bản không chỉ là nằm ở nội dung, mà còn cách giảng dạy thiết thực và sinh động.
6 - view
Tìm một địa chỉ dạy tiếng Anh tin cậy để gửi gắm tương lai con em mình là mong muốn của không ít bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, điều đó không dễ thực hiện...
1 - view
0 - view
TT - Sáng 31-8, hơn 100 câu hỏi của bạn đọc Tuổi Trẻ đã gửi tới chương trình giao lưu trực tuyến với GS Ngô Bảo Châu và nhà văn Nguyễn Phương Văn.