Bí quyết chọn khóa học tiếng Anh chất lượng cho trẻ

Tìm một địa chỉ dạy tiếng Anh tin cậy để gửi gắm tương lai con em mình là mong muốn của không ít bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, điều đó không dễ thực hiện giữa mê hồn kì trận trường lớp công, tư hiện nay. Những tiêu chí do các nhà nghiên cứu giáo dục tổng kết sau đây sẽ giúp các bậc huynh đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

15.599

Môi trường Anh ngữ toàn diện

Khác với quan niệm cho rằng cơ sở vật chất chỉ là yếu tố “cộng thêm”, trên thực tế môi trường quyết định đến 50% chất lượng học tập của trẻ. Lí giải điều này, thầy Edward Bank - thạc sĩ ngôn ngữ tại Anh Quốc cho rằng: tiếng Anh cần được thực hành thường xuyên để hình thành phản xạ ngôn ngữ, nên lí tưởng nhất là nơi đào tạo có điều kiện vật chất đầy đủ, hiện đại để tạo ra một môi trường Anh ngữ toàn diện.

Thật vậy, môi trường Anh ngữ toàn diện không những giúp học viên được “tắm” ngôn ngữ thường xuyên (điều từng là “đặc quyền” của riêng du học sinh) mà còn giúp thầy cô giáo áp dụng phương pháp dạy học hiện đại một cách trọn vẹn, hiệu quả nhất.

Ông Jon Doig - Giám Đốc Phát Triển và Đào Tạo Apollo English cho biết, để áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như ở các nước tiên tiến thì không thể thiếu những thiết bị nghe nhìn như bảng IWB, TV, máy chiếu, máy vi tính.v.v…
 
Thông thường, những cơ sở, trung tâm tiếng Anh lớn, lâu năm, có uy tín mới đáp ứng dễ dàng tiêu chuẩn này, nhưng lại thường tập trung ở một số quận nhất định của vài thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Chị Mai Hoa (trú tại Văn Quán, Hà Đông) than thở: dù chỉ cách trung tâm Hà Nội 10km, lại là nơi đặt trụ sở của rất nhiều cơ quan hành chính cấp thành phố, nhưng khu vực chị ở chưa có nơi dạy tiếng Anh nào có cơ sở vật chất đủ tốt. Vì vậy, khi nghe tin Apollo English sẽ khai trương cơ sở mới ngay tại Văn Quán, chị Mai Hoa vô cùng vui mừng.

Được biết, Trung tâm Apollo Văn Quán sẽ được khai trương vào ngày 15/3 tại tầng 3, tòa nhà RainBow, đường 19 tháng 5, khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Trung tâm có hơn 11 phòng học với tổng diện tích 486m2, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như bảng tương tác thông minh, các thiết bị chiếu sáng, trò chơi sáng tạo… nhằm phục vụ cho việc học tập đạt hiệu quả cao nhất theo phương pháp độc quyền của Apollo - Phương pháp học tiếng Anh qua môn học (LETSTM - Learning English Through Subjects).

Sự ra đời của Apollo Văn Quán đã nâng tổng số trung tâm của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam trên toàn quốc lên con số 15. Cùng với các trung tâm mới tại 181-183-185 phố Huế, Hà Nội vừa chính thức được khai trương vào cuối năm 2014 và Apollo Lê Đại Hành tại tầng 1 và tầng 5, trung tâm thương mại Lotte, 968 đường 3/2, P.15, Q.11, Tp.HCM, Apollo Văn Quán là một trong những trung tâm được đầu tư hiện đại bậc nhất cả về quy mô lẫn chất lượng. Đây được coi là dự án “đi tắt, đón đầu”, thực hiện đúng kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020 và tầm nhìn phát triển đến năm 2030 của quận Hà Đông, Hà Nội.

Phương pháp phù hợp, đội ngũ giáo viên nước ngoài tận tâm

Không có phương pháp đúng tuyệt đối, chỉ có phương pháp phù hợp với từng đối tượng, từng mục đích học tập. Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam, với 20 năm gắn bó và thấu hiểu cách học ngôn ngữ của người Việt đã nghiên cứu và giới thiệu thành công phương pháp Học tiếng Anh qua môn học (Learning English Through Subjects - LETSTM) đặc biệt phù hợp với trẻ từ 3-16 tuổi với lợi ích “học một, hiệu quả hai”: học sinh vừa được tiếp thu kiến thức khoa học, đời sống xã hội; vừa được rèn luyện tiếng Anh một cách tự nhiên. Việc tiếp thụ ngôn ngữ không chủ đích giúp trẻ nhớ từ vựng lâu hơn, đỡ nhàm chán hơn. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng buộc người học tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh, giúp khắc phục nhược điểm “tư duy dịch” để có thể sử dụng tiếng Anh như người bản xứ. Yếu tố cốt lõi của phương pháp LETSTM cũng chính là tôn chỉ của giáo dục hiện đại: lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động, đồng thời áp dụng công nghệ kĩ thuật hiện đại vào giảng dạy.

Tuy nhiên, để cơ sở vật chất và phương pháp dạy học phát huy được hết hiệu quả thì giáo viên mới chính là người quyết định. Ông Darren Paine - Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh của Apollo English, nhấn mạnh: yêu cầu cơ bản để một người nước ngoài có thể giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam bao gồm bằng Cử nhân và một chứng chỉ Sư phạm Quốc tế, như CELTA (Chứng chỉ dạy tiếng Anh cho người lớn), TEFL (Chứng chỉ phương pháp giảng dạy tiếng Anh) hoặc DELTA (Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho học viên nước ngoài). Ông Darren Paine cũng chia sẻ, 100% giáo viên của Apollo English đảm bảo yêu cầu này, bên cạnh nhiều bằng cấp cũng như kinh nghiệm làm việc dày dặn khác trong ngành sư phạm.

Lựa chọn nơi học tiếng Anh đạt chất lượng, đủ ba tiêu chí: môi trường, phương pháp, giáo viên; các bậc cha mẹ có thể yên tâm hơn về kết quả học tập cũng như tương lai của con em mình.

Nhân dịp khai trương các trung tâm mới Apollo Junior Văn Quán và Apollo Junior 181-183-185 phố Huế, 100 phần quà (bao gồm 800,000 VNĐ tiền mặt và các hiện vật như ba lô, sách giáo khoa) sẽ được dành tặng cho 100 học viên mới đăng kí khóa học 72 giờ kể từ ngày 1/3/2015 đến 20/3/2015. Đặc biệt, học viên mới đăng ký lớp trong tuần sẽ được giảm ngay 1,800,000vnd học phí.

Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi hotline miễn phí: 1800–6655 hoặc truy cập trang web:

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]